Phú Yên: Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường

Tin tức - Ngày đăng : 11:00, 15/05/2019

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn về triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019, tuổi trẻ...

 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn về triển khai một số nội dung trọng tâm chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019, tuổi trẻ Phú Yên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

lamsachbien190515
Đoàn viên thanh niên trong tỉnh và các thành viên tham gia Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2019 tại Phú Yên hưởng ứng hoạt động “Hãy làm sạch biển” vừa tổ chức tại xã An Phú, TP Tuy Hòa - Ảnh: BẢO KÍNH

 

Đồng loạt ra quân

 

Mới đây, tại bãi biển Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa), Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển”. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên cùng người dân tham gia chương trình đã tiến hành dọn dẹp, thu gom nhiều loại rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa và mang đến nơi tập kết rác đúng quy định, góp phần làm cho bãi biển sạch hơn.

 

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Lương Minh Tùng, ngày 15/5, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tiếp tục ra quân làm sạch bãi biển Tuy Hòa, góp phần làm cho TP Tuy Hòa ngày càng xanh, sạch, đẹp, thu hút khách du lịch đến với Phú Yên.

 

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh cũng đã hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường (VSMT) như: tổ chức phát quang bụi rậm; trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường liên thôn, xóm, đoạn đường thanh niên tự quản và tại cơ quan, đơn vị; thực hiện các công trình: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên…

 

Bí thư Đoàn phường Phú Đông Huỳnh Quốc Toàn cho biết: “Tháng nào chúng tôi cũng ra quân tổng dọn VSMT dọc các tuyến đường trên địa bàn, tháo gỡ biển quảng cáo rao vặt dán trái phép. Ngoài ra, hàng ngày Đoàn phường còn đảm nhận việc tưới nước cho cây, hoa trong Công viên phường Phú Đông để gây quỹ cho Đoàn.

 

Mới đây, Đoàn phường phối hợp thực hiện công trình thanh niên “Điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi” tại trường mầm non công lập của phường. Cùng với trồng hoa, cây xanh, chúng tôi còn thi công mái che nắng, lắp ráp 1 bập bênh, 1 xích đu đôi, 3 ngựa gỗ; đồng thời trang trí và vẽ tranh tường. Tổng chi phí thực hiện công trình này hơn 10 triệu đồng”.

 

Bí thư Thành đoàn Tuy Hòa Lê Duy cho biết, từ đầu năm đến nay các cơ sở Đoàn, Hội trong thành phố tổ chức 139 đợt ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường ven biển, các điểm tập kết rác sai quy định; 22 đợt tẩy xóa thông tin quảng cáo không đúng nơi quy định; trồng 3.600 cây xanh tại Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), các trường THPT và một số phường trên địa bàn thành phố.

 

Còn theo Bí thư Huyện đoàn Sơn Hòa Cao Minh Sang, Huyện đoàn Sơn Hòa có 23 cơ sở Đoàn trực thuộc và 14 CLB Môi trường xanh thuộc 14 cơ sở Đoàn xã, thị trấn. Hàng tháng, các CLB đều chủ động tổ chức phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại cơ quan, đơn vị và trồng hoa, cây xanh tại một số tuyến đường, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

rac190515
Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Tuy Hòa làm vệ sinh, thu gom rác thải ở đường Độc Lập (TP Tuy Hòa) - Ảnh: TRUNG HIẾU

 

Đẩy mạnh tuyên truyền

 

Cùng với ra quân làm VSMT, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng một lần các sản phẩm từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

 

Bà Nguyễn Thị Sét ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa nói: “Trước đây tôi chưa biết tác hại của rác thải nhựa, cũng như túi ni lông tấn công môi trường, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, làm ảnh hưởng sức khỏe con người. Trong một lần đi chợ, tôi được các đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền, tôi mới hiểu túi ni lông là chất rất khó phân hủy, có thể tồn tại cả trăm năm, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa các hệ sinh thái. Từ đó, tôi không vứt rác bừa bãi và hạn chế sử dụng túi ni lông mỗi khi đi chợ”.

 

Không chỉ tuyên truyền bằng tờ rơi, các cấp bộ Đoàn còn tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thi biểu diễn thời trang với những bộ quần áo, sản phẩm làm từ rác thải nhựa, túi ni lông, lon, chai lọ… Mỗi phần thi, các thí sinh đều đưa ra thông điệp về bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên truyền về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…

 

Theo anh Lương Minh Tùng, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung đẩy mạnh các chương trình góp phần giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường; khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương, nhất là khu vực đô thị, nông thôn. Qua đó thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.