Đà Nẵng: Đi bộ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Tin tức - Ngày đăng : 11:06, 31/03/2019

(TN&MT) - Chiều 30/3, tại TP. Đà Nẵng, Sở Công thương thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019.
Sự kiện Giờ Trái đất 2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, diễn ra vào lúc 20h30 đến 21h30 tối 30/3
Sự kiện Giờ Trái đất 2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, diễn ra vào lúc 20h30 đến 21h30 tối 30/3

Sự kiện Giờ Trái đất 2019 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, diễn ra vào lúc 20h30 đến 21h30 tối 30/3.

Trong thời điểm diễn ra Giờ Trái đất, Đà Nẵng sẽ tắt bớt các thiết bị điện ở các biển quảng cáo, đèn chiếu sáng trang trí trên các tuyến đường lớn như Bạch Đằng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh… và tắt đèn chiếu sáng trang trí tại các cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, tắt đèn trang trí bên ngoài tòa nhà trung tâm hành chính. Các nhà hàng, khách sạn cũng sẽ tắt bớt các bảng hiệu sử dụng điện….

Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất
Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng - bà Nguyễn Thị Thúy Mai cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất. “Thay mặt Sở Công thương Đà Nẵng, tôi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tại Đà Nẵng tích cực ủng hộ sự kiện Giờ Trái đất 2019 bằng hành động đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết... Đây là cách mỗi người thực hiện thông điệp mà Giờ Trái đất năm nay hướng đến, đó là “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã diễu hành đi bộ qua một số tuyến đường của TP. Đà Nẵng mang theo các thông điệp kêu gọi sử dụng tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã diễu hành đi bộ qua một số tuyến đường của TP. Đà Nẵng mang theo các thông điệp kêu gọi sử dụng tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã diễu hành đi bộ qua một số tuyến đường của TP. Đà Nẵng mang theo các thông điệp kêu gọi sử dụng tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu…. như “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”, “save Energy save Earth”, “Giờ Trái đất 60+”, “Tôi tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 25s (25 giây)”, “Tôi sẽ hạn chế sử dụng túi ni lon”, “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày”, “Tiết kiệm năng lượng, tăng thêm thu nhập”.