Bắc Bộ hửng nắng trong 2 ngày tới

Tin tức - Ngày đăng : 08:25, 26/02/2019

(TN&MT) – Từ đêm 25 đến ngày 27/02, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhận định thời tiết trên cả nước từ ngày 26/2 đến này 28/02, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 25 đến ngày 27/02, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm ngày 27/02 đến ngày 28/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng Điện Biên và Lai Châu ngày 26 và 27/02 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết Hà Nội từ đêm 25/02 đến ngày 26/02: Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Ngày 27-28/02: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

hà nội hửng nắng
Hà Nội hửng nắng trong 2 ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 26/2/2019:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ; riêng khu Tây Bắc 28 – 30 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi trên 23 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.