Đà Nẵng: Sạt lở, rác tiếp tục “tấn công” bờ biển Đà Nẵng

Tin tức - Ngày đăng : 17:54, 11/12/2018

(TN&MT) - Ngày 11/12, ông Đàm Quang Hưng- Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết, UBND quận đang yêu cầu đơn vị điều hành dự án tuyến kè biển Xuân Thiều khẩn trương khắc phục, gia cố các khu vực sạt lở nặng tại bờ biển Xuân Thiều, nhất là tại các tuyến cống xả nằm dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành đang bị sóng lớn đánh sập.
Bờ biển bị xé toạc
Bờ biển bị xé toạc

Theo ghi nhận của PV, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, tại khu vực bờ biển Xuân Thiều, đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu đang bị xâm thực, gây sạt lở nặng nề nhất từ trước đến nay. Nhiều diện tích rừng thông phòng hộ trong khu vực này bị sóng đánh trôi gốc, gây xói lở sâu vào trong hơn 50 m, đe dọa tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành.

Được biết, tuyến kè biển Xuân Thiều được triển khai thi công hơn 1 tháng qua, do mưa lớn nên quá trình thi công đang bị tạm dừng
Được biết, tuyến kè biển Xuân Thiều được triển khai thi công hơn 1 tháng qua, do mưa lớn nên quá trình thi công đang bị tạm dừng

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, có đến 3 km bờ biển Xuân Thiều đang bị sạt lở sâu vào trong. Nhiều đoạn bờ biển nằm cạnh các tuyến cống xả dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành bị sóng lớn đánh, gây xé toạc cả diện tích rừng thông phòng hộ nằm bên trong.

Hàng chục bao các được đẩy xuống khu vực sạt lở để gia cố
Hàng chục bao cát được đẩy xuống khu vực sạt lở để gia cố

Có mặt tại khu vực bờ biển đang bị sạt lở, ông Văn Thanh Nhàn (ngụ phường Hòa Hiệp Nam), cho biết: “Chưa khi nào, bờ biển chỗ này lại sạt lở kinh hoàng đến vậy. Đặc biệt, cả dãy bãi biển này đang được bảo vệ bởi diện tích rừng thông phòng hộ có tuổi đời hàng chục năm tuổi”. Theo ông Nhàn, có thể đơn vị thi công tuyến kè biển Xuân Thiều đã phá bỏ một phần diện tích rừng thông để thi công bờ kè phía ngoài khiến sóng lớn đánh tới tấp và cuốn trôi đoạn bờ biển phía ngoài lẫn phía trong ra biển, gây sạt lở nặng.

Hàng trăm m3 cát được tập kết bên trong công trường thi công của Công ty SH
Hàng trăm m3 cát được tập kết bên trong công trường thi công của Công ty SH

Đi dọc qua các khu vực tuyến kè biển đang dừng thi công, phóng viên chứng kiến nhiều đoạn bờ biển Xuân Thiều bị đào bới nham nhở, nhiều chỗ đã được đóng cọc bị sóng lớn đánh, gây cuốn trôi phần lớn diện tích bờ biển do không được bảo vệ. Nhiều đoạn, hàng trăm cây thông bị phơi gốc do bị sóng đánh tơi tả và có nguy cơ ngã đổ nếu mưa lớn tiếp diễn.

Một số tuyến cống xả nằm dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành đang bị sạt lở nghiệm trọng do bị xói lở vào sâu hơn 50 m đang được đơn vị thi công giăng dây tạm, ngăn người dân đi vào chỗ nguy hiểm.

Hố sâu sau sạt lở đe dọa tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành
Hố sâu sau sạt lở đe dọa tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành

Như đã thông tin, tuyến kè biển Xuân Thiều được triển khai thi công hơn 1 tháng qua, do mưa lớn nên quá trình thi công đang bị tạm dừng. Hiện đơn vị thông công mới tiến hành quá trình phá bỏ một phần diện tích rừng thông phòng hộ phía ngoài để lấy mặt bằng  đóng cọc bê tông. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến bờ biển Xuân Thiều đang bị xâm thực, gây sạt lở nặng nhất từ trước đến nay.

Hơn 3 km bờ biển Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nặng
Hơn 3 km bờ biển Đà Nẵng tiếp tục sạt lở nặng

Ngoài tình trạng sạt lở, hàng trăm tấn rác thải, chủ yếu là bèo củi khô và chai nhựa cũng liên tục tấp vào bờ biển Xuân Thiều gây ô nhiễm nặng.

Trước đó, Báo TN&MT cũng đã thông tin, mưa lớn kéo dài nên tại khu vực cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) bị hư hỏng, bờ kè cát bị phá toang khiến nước tràn ra biển. Đặc biệt, cửa xả trước 254 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển.

Rác tấp vào bờ biển Xuân Thiều gây ô nhiễm nặng
Rác tấp vào bờ biển Xuân Thiều gây ô nhiễm nặng

“Nguyên nhân sạt lở là do lượng nước mưa chảy tràn ra cống xả tự động Mỹ An quá lớn gây áp lực và dẫn đến đoạn bờ biển Mỹ Khê bị sạt lở, gây xâm thực sâu vào bên trong...”- ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cho biết.