Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sạt lở, ô nhiễm biển sau đợt mưa lịch sử

Tin tức - Ngày đăng : 17:29, 10/12/2018

(TN&MT) - Ngày 10/12, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng  triển khai lực lượng để khẩn trương khắc phục sạt lở, xử lý ô nhiễm tại các bãi biển sau trận mưa lịch sử trong suốt những ngày qua.
Biển Đà Nẵng ngập rác thải sau đợt mưa lớn vừa qua
Biển Đà Nẵng ngập rác thải sau đợt mưa lớn vừa qua

Sau trận mưa lớn trong những ngày qua, dọc bờ biển Đà Nẵng nhiều rác thải bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, chủ yếu là chai nhựa và túi nilon khiến các bãi tắm trở nên nhếch nhác và tang hoang. Nhiều khách du lịch đến tham quan biển Đà Nẵng đều phải quay về vì cảnh tượng quá nhếch nhác.

Sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển Đà Nẵng khu vực cống xả Mỹ An
Sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển Đà Nẵng khu vực cống xả Mỹ An

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở tại khu vực cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) kéo dài gần 1km. Hàng chục cây dừa nằm sâu trong bờ biển cũng bị sóng lớn đánh tới tấp và trôi tuột ra biển. Khu vực 2 nhà hàng, quán bar nằm cạnh cống xả Mỹ An hiện đang bị sạt lở nặng phần móng. Nhiều đồ đạc, bàn ghế, phần mái cùng hệ thống bậc tam cấp dẫn ra bờ biển cũng bị cuốn trôi ra biển.

Công nhân công ty môi trường khẩn trương thu gom rác dọc bờ biển
Công nhân công ty môi trường khẩn trương thu gom rác dọc bờ biển

Tranh thủ lúc trời ngớt mưa, các lực lượng chức năng và người dân tiến hành khắc phục các điểm sạt lở nghiêm trọng, dọn dẹp bãi biển và hút nước.Lực lượng chức năng đang dùng đá hộc đề kè chắn, hạn chế sạt lở. Mọi công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn, ngập sâu đang được triển khai khẩn trương.

 

Khẩn trương gia cố khu vực cửa xả Mỹ An
Khẩn trương gia cố khu vực cửa xả Mỹ An

Tuy nhiên, trong ngày 10/12, Đà Nẵng vẫn có những đợt mưa to, càng về chiều càng nặng hạt hơn. Trước tình hình trên, chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân thành phố tiếp tục chuẩn bị các phương án để ứng phó với diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra.