Mưa lớn kéo dài, bờ biển Đà Nẵng tiếp tục sạt lở

Tin tức - Ngày đăng : 21:55, 09/12/2018

(TN&MT) - Mưa lớn kéo dài nên tại khu vực cửa xả Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) bị hư hỏng, bờ kè cát bị phá toang khiến nước tràn ra biển. Đặc biệt, cửa xả trước 254 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển.
Mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về cửa xả Mỹ An quá lớn khiến bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
Mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về cửa xả Mỹ An quá lớn khiến bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Chiều 9/12, đại diện Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cho biết, do mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nên tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Mỹ Khê, kéo dài gần 1 km, vẫn chưa được khắc phục. Nước thải đen ngòm theo nước mưa chảy thẳng ra biển. Hàng chục cây dừa nằm sâu trong bờ biển cũng bị sóng lớn đánh tới tấp và trôi tuột ra biển.

Một chiếc máy múc bị sóng đánh chìm tại điểm sạt lở
Một chiếc máy múc bị sóng đánh chìm tại điểm sạt lở

“Nguyên nhân sạt lở là do lượng nước mưa chảy tràn ra cống xả tự động Mỹ An quá lớn gây áp lực và dẫn đến đoạn bờ biển Mỹ Khê bị sạt lở, gây xâm thực sâu vào bên trong...”- Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cho biết.

Nhiều cây dừa bị sóng đánh đổ tại khu vực bãi biển
Nhiều cây dừa bị sóng đánh đổ tại khu vực bãi biển

Do trời đang mưa lớn nên các lực lượng chức năng chỉ có thể ứng trực tại điểm sạt lở này mà chưa thể khắc phục xử lý.

Nước thải đen ngòm từ cửa xả theo mưa chảy ra biển
Nước thải đen ngòm từ cửa xả theo mưa chảy ra biển

Trước đó, ngày 22/10, sau cơn mưa lớn, tại cửa xả này cũng xảy ra tình trạng sạt lở. Vùng sạt lở có chiều rộng khoảng 5-7m, chiều sâu tính từ miệng cửa xả vào khoảng 13-14m.Nước xả thải tràn qua cống xử lý nước xả thải tự động và đổ thẳng ra biển, gây ô nhiễm. Ngoài ra, khu vực kè bảo vệ tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn nằm sát cống xả tự động Mỹ An) cũng bị xâm thực nặng khiến hơn 30m bờ kè bên trong bị cuốn trôi hàng trăm khối đất đá ra biển.Cơ quan chức năng đã phải căng dây, cắm biển báo nguy hiểm cho người dân và du khách.