Quảng Ngãi: Rác thải bủa vây Quốc lộ 1A

Tin tức - Ngày đăng : 16:55, 05/12/2018

(TN&MT) - Thời gian gần đây, người đi đường tỏ ra rất bức xúc khi đi trên tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Rất nhiều hộ gia đình vì không có nơi xử lý nên đã vứt rác bừa bãi tràn lan dọc theo hai bên đường tuyến Quốc lộ 1A, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan nghiêm trọng.

Dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tại thời điểm này không khó để bắt gặp nhừng hình ảnh rác thải sinh hoạt được tập kết thành từng đống lớn kéo dài hàng chục mét dọc hai bên lề đường. Nhiều điểm tập kết rác ùn ứ lâu ngày tràn ra một phần lòng đường.

Cứ cách khoảng 200 - 300m lại xuất hiện những bãi rác thải tự phát. Đoạn đường dài khoảng 3km nhưng đã có hàng chục bãi rác thải tự phát do người dân và các quán ăn ở đây mang ra vứt. Mặt dù tại các điểm rác thải tự phát có các biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn cứ thế mang ra vứt. 

Nguyên nhân là do người dân và các quán ăn, nhà hàng nơi đây mang rác thải sinh hoạt ra vứt tràn làn, dọc theo hai bên đường. Hiện rác thải sinh hoạt của người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 1 vẫn không được giải quyết triệt để.

Khi đi qua đoạn đường này, mùi hôi thối bốc ra từ các đống rác thải khiến nhiều người rất bức xúc. Khi thấy chúng tôi chụp ảnh, một người dân ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa đi ngang dừng lại hỏi: “Các anh là nhà báo à? Các anh coi, rác cứ thế ngày ngày chúng tôi phải sống như thế đó, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, cứ mỗi lần đi ngang qua những đống rác là phải bịt mũi, mặt dù khẩu trang vẫn đang bịt, hôi quá không chịu được, cứ sống như thế này rồi sẽ sinh bệnh, sẽ ra sao khi tình trạng này vẫn kéo dài”.

Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, làm mất mĩ quan đô thị mà còn làm mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ. Nhiều người dân sống gần vì không chịu nổi mùi hôi thối đã chủ động thu dọn, tiêu hủy nhưng lượng rác cứ thế vẫn liên tục đổ về.

Được biết, dự án Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc làm chủ đầu tư, trên diện tích gần 12 ha, công suất 250 tấn rác/ngày, với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Theo cam kết, dự án hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 8/2017, đến nay, chủ đầu tư đã nhiều lần xin điều chỉnh tiến độ nhưng nhà máy vẫn chưa hoàn thành.

Một số hình ảnh được PV ghi lại vào sáng ngày 05/12/2018:

Rác thải nằm ngổn ngang trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Rác thải nằm ngổn ngang trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Các bãi rác thải tự phát mọc tràn lan trên đường Quốc lộ
Các bãi rác thải tự phát mọc tràn lan trên đường Quốc lộ
Nhiều người dân sống gần đó vì không chịu nổi mùi hôi thối đã chủ động thu dọn, tiêu hủy
Nhiều người dân sống gần đó vì không chịu nổi mùi hôi thối đã chủ động thu dọn, tiêu hủy
Rác thải vẫn cứ nằm ùn ứ la liệt, thùng rác nằm nghiêng ngả dưới cống
Rác thải vẫn cứ nằm ùn ứ la liệt, thùng rác nằm nghiêng ngả 
Mặt dù tại các điểm rác thải tự phát có các biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn cứ thế mang ra vứt
Mặt dù tại các điểm rác thải tự phát có các biển cấm đổ rác nhưng người dân vẫn cứ thế mang ra vứt
Các điểm tập kết rác thành từng đống lớn kéo dài hàng chục mét dọc hai bên lề đường
Các điểm tập kết rác thành từng đống lớn kéo dài hàng chục mét dọc hai bên lề đường
Liên tiếp mấy tháng qua, tại tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tồn đọng hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân
Liên tiếp mấy tháng qua, tại tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tồn đọng hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân
Rác thải không chỉ được người dân mang ra vứt dọc trên tuyến đường Quốc lộ mà còn cả trên sông, ven sông Cây Bứa, huyện Tư Nghĩa
Rác thải không chỉ được người dân mang ra vứt dọc trên tuyến đường Quốc lộ mà còn cả trên sông, ven sông Cây Bứa, huyện Tư Nghĩa