Thời tiết ngày 30/11: Nam Bộ trời nắng cao nhất 33 độ C

Tin tức - Ngày đăng : 09:35, 30/11/2018

(TN&MT) – Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ. Trong khi, Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
usw1427545941
Sài Gòn nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi 16 - 18, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ

Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 28 độ.