Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7.000 dân

Tin tức - Ngày đăng : 17:16, 18/08/2018

Lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, nước sông Mã dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương cho biết, do ảnh thưởng của bão số 4, nước sông Mã dâng cao từ 3h sáng. Tính đến trưa nay, đã có gần 2.000 ngôi nhà ở 7/10 thôn ngoài đê bị ngập sâu trong nước.

Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 7.000 người đến nơi an toàn.

Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân
Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân2
Xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa bị chìm sâu trong biển nước

Theo ông Tuấn, UBND xã đã chủ động hợp đồng với các đại lý tích trữ nhu yếu phẩm như: bánh mỳ, mỳ tôm, dầu ăn, giấy vệ sinh, nước uống… để cung ứng cho nhân dân vùng bị cô lập.

Ngay sau khi nước rút sẽ lập tức triển khai lượng cùng người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, nguồn nước.

Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân3
Lược lượng công an dùng ca nô giúp người dân sơ tán
Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân4
Người dân vận chuyển đồ dùng cần thiết ra khỏi nơi ngập lụt

“Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản nhưng hơn 20ha hoa màu của bà con nhân dân xã Thiệu Dương có nguy cơ mất trắng vì bị nước nhấn chìm. Chính quyền xã và các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24h để kịp thời ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ”, ông Tuấn thông tin.

Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân5
Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân6
Thuyền bè là phương tiện di chuyển của người dân lúc này
Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân7
Bố cõng con thoát khỏi nước lũ
Nước dâng cao không ngừng, TP Thanh Hóa di dời 7 000 dân9
Nước ngập trắng băng tại xã Thiệu Dương

Đến trưa nay, tại 7 thôn ngoài đê của xã Thiệu Dương đã hoàn toàn chìm trong biển nước. Nơi ngập sâu nhất là xấp xỉ 2m. Phương tiện đi lại của người dân lúc này đều trông chờ vào những chiếc thuyền, bè nhỏ tự cung tự cấp.