Công văn hỏa tốc chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông

Tin tức - Ngày đăng : 16:33, 01/06/2018

(TN&MT) - Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn hỏa tốc số 223/TWPCTT-VP ​​​​​để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó...
(TN&MT) - Ngày 1/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn hỏa tốc số 223/TWPCTT-VP ​​​​​để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với vùng áp thấp trên khu vực giữa và Nam biển Đông.
áp thấp nhiệt đới
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh. Ảnh minh họa
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 1/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,7-9,7 độ Vĩ Bắc; 117,9-118,9 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
 
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông.
 
Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh và  có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.