Quảng Trị: Tàu cá mắc cạn do cửa biển bị bồi lấp

Tin tức - Ngày đăng : 15:52, 23/03/2018

(TN&MT) - Do cửa biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị bồi lấp nặng khiến một tàu cá tỉnh Quảng Bình bị mắc cạn khi ra vào. Đã 2 ngày trôi qua, chiếc...

 

(TN&MT) - Do cửa biển Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị bồi lấp nặng khiến một tàu cá tỉnh Quảng Bình bị mắc cạn khi ra vào. Đã 2 ngày trôi qua, chiếc tàu cá vẫn mắc kẹt giữa lối ra vào cửa biển, chủ tàu đành thả neo rồi vào bờ nhờ người giúp đỡ.
 

A1


Trước đó, vào ngày 22/3, tàu cá số hiệu QB 92159TS công suất trên 400 CV do ông Hồ Xuân Thu (tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân làm nghề chụp mực theo luồng đi vào cảng Cửa Tùng. Do luồng lạch bị bồi lấp nặng, chiếc tàu đã bị mắc cạn và bị phá nước. Do tác động của gió và sóng biển, con tàu bị đẩy ra giữa khu vực bị cát bồi lấp nặng trên cửa biển. Rất may những người trên tàu vẫn an toàn nhanh chóng được đưa vào bờ. Chủ tàu cá đành thả neo tránh tàu bị sóng đánh lật rồi vào bờ tìm người giúp đỡ.

Được biết, do hiện tượng bồi lấp nên gây khó khăn cho nhiều tàu thuyền ra vào cảng. Trước đây, có nhiều tàu ngoại tỉnh do không thông thạo luồng lạch nên khi vào cảng thì bị mắc cạn, hư hỏng chân vịt, bánh lái... Ông Phan Thanh An, 50 tuổi (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, hiện tại chiếc tàu cá vẫn bị mắc kẹt ngay giữa cửa ra vào.