Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

Tin tức - Ngày đăng : 12:20, 18/03/2018

(TN&MT) - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (18/3), khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày 18/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 24 - 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 23 - 26 độ C.

mua nho
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 18 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 32 - 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.