Sơn La: Trồng 1 triệu cây phân tán trong năm 2018

Tin tức - Ngày đăng : 21:22, 20/02/2018

(TN&MT) –  Việc trồng cây sẽ được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Mậu Tuất 2018, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức ra quân trồng cây đồng loạt vào ngày 21/2. Đợt 2, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian trồng bắt đầu từ 1/5-30/8/2018.
Sơn La: Trồng 1 triệu cây phân tán trong năm 2018
Năm 2017, tỉnh Sơn La đã tổ chức trồng hơn 133.000 cây phân tán các loại

Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, sẽ tổ chức trồng 56.299 cây, trong đó, 13.200 cây được trồng dọc hành lang các tuyến giao thông như quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, đường nội tổ bản; bình quân trồng 253 cây/km. Trong khuôn viên các trường học, tổ chức trồng 5.835 cây/82 điểm trường. Tại các đơn vị, doanh trại quân đội, công an, các điểm di tích lịch sử và các điểm du lịch, trồng mới 36.439 cây.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị giống, mặt bằng đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ phát động trồng cây phân tán. Các loại cây được lựa chọn trồng gồm ban, bơ, sấu, bạch đàn… Đây là các loại cây được đánh giá phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh Sơn La.

a1 20

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), tỉnh Sơn La sẽ trồng mới 55.418 cây. Trong đó, 35.114 cây được trồng dọc hành lang các tuyến giao thông; 6.736 cây tại 162 điểm trường học; 14.393 cây tại khuôn viên các đơn vị, doanh trại quân đội, công an, các điểm di tích lịch sử và các điểm du lịch. Thời gian tổ chức trồng cây từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/8/2018.

Để việc trồng cây phân tán đạt hiệu quả cao nhất, UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu các đơn vị trồng đến đâu được đến đó, không thực hiện theo hình thức, phong trào. Sau mỗi đợt phát động, cần tổ chức nghiệm thu, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Hỗ trợ nhân dân phụ trách từng cung đoạn đường giao thông, khu vực địa điểm trồng cây từ khâu trồng đến chăm sóc, bảo vệ cây đến khi cây trưởng thành. Phân công rõ trách nhiệm quản lý bảo vệ cây trồng đối với từng cơ quan đơn vị và cá nhân.

Việc tổ chức trồng cây phân tán nhằm tạo thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc của tỉnh. Nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của trồng cây phân tán, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.