Nước sạch toàn hến chết ở Ninh Bình: Đã lấy mẫu nước để kiểm nghiệm

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 18/08/2017

Ngay sau khi báo Dân Việt đăng bài "Ninh Bình: Hoang mang vì nước sạch toàn hến chết, bốc mùi hôi tanh", phản ánh việc hơn 1.000 hộ dân ở xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (Ninh Bình) mua nước sạch có nhiều cặn, hến chết bốc mùi hôi tanh khó sử dụng, ngày 17.8, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan của huyện, tỉnh đã về kiểm tra và lấy mẫu nước đưa đi kiểm nghiệm.
Khu xử lý nước tại nhà máy nước của Công ty Thuận Thiên cỏ mọc um tùm... Ảnh chụp tháng 6.2017 do người dân cung cấp.
Khu xử lý nước tại nhà máy nước của Công ty Thuận Thiên cỏ mọc um tùm... Ảnh chụp tháng 6.2017 do người dân cung cấp.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trịnh Đình Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Thịnh cho hay: “Hiện chúng tôi đang cùng các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra và xử lý, nếu có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cho bà con và báo Dân Việt”.

Để tìm hiểu rõ hơn về hướng khắc phục của đơn vị cung cấp nước, chúng tôi đã liên hệ với ông Lê Văn Tiến - Giám đốc Công ty CP cấp nước sạch và môi trường Thuận Thiên. Qua điện thoại, ông Tiến cho biết, sau khi có thông tin từ báo Dân Việt, đoàn công tác trung tâm y tế dự phòng và một số cơ quan liên quan ở huyện, tỉnh đã về kiểm tra và lấy mẫu nước đưa về kiểm nghiệm.

...Các bể xử lý nước tại đây đầy rong, rêu, thành bể mốc xanh có thể do lâu ngày công ty không thau rửa. Ảnh chụp vào tháng 6.2017 do người dân cung cấp
...Các bể xử lý nước tại đây đầy rong, rêu, thành bể mốc xanh có thể do lâu ngày công ty không thau rửa. Ảnh chụp vào tháng 6.2017 do người dân cung cấp

"Theo tôi, các bể nước sạch có hến thì dứt khoát nguyên nhân là do dân, do trong quá trình sử dụng cả chục năm nay bà con không thau rửa bể nên mới có hến chứ không có chuyện con hến to như thế mà lại chui qua được đường ống và đồng hồ của công ty vào bể được. Ngoài ra, để khách quan hơn, tôi đã yêu cầu đoàn công tác kiểm tra kỹ và lấy mẫu nước đầu vào để kiểm nghiệm xem có trứng côn trùng trong nước không. Sau khi có thông tin và kết quả, chúng tôi sẽ phản hồi lại bà con và tòa soạn báo Dân Việt” - ông Tiến khẳng định.

Cận cảnh bể xử lý nước tại nhà máy nước của Công ty Thuận Thiên có nhiều rong rêu, mốc bẩn. Ảnh do phóng viên chụp ngày 7.8.2017
Cận cảnh bể xử lý nước tại nhà máy nước của Công ty Thuận Thiên có nhiều rong rêu, mốc bẩn. Ảnh do phóng viên chụp ngày 7.8.2017

Sau khi nhận được thông tin có đoàn công tác về kiểm tra, lấy mẫu nước, bà Lã Thị Tuyến, một hộ dân sử dụng nước sạch ở xóm 1, xã Khánh Thịnh cho rằng: "Nếu đợt này phía bên công ty nước không sửa sai, cấp nước sạch đảm bảo cho gia đình tôi sinh hoạt thì tôi sẽ không dùng nữa, thay vào đó là gia đình tôi sẽ xây bể chứa nước mưa và dùng nước giếng khoan, chứ đã bỏ tiền của ra mua nước giá cao lại phải dùng nước bẩn thì bà con chúng tôi không chịu được".

Theo Báo Dân Việt