Lào Cai: Cưỡng chế thu hồi đất bờ sông Hồng bị lấn chiếm trái phép

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 31/07/2017

(TN&MT) - Thời gian qua, dư luận rất bất bình trước việc bà Hoàng Thị Huệ ở bản Liên Hà 2, xã Bảo Hà, huyện bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức thuê đổ hàng nghìn m3 đất, đá xuống bờ, lòng sông Hồng để xây dựng các công trình trên diện tích 3.963m2 đất ngay chân khu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Bảo Hà.

Theo Cổng thông tin huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), chính quyền địa phương đã nhắc nhở, vận động nhiều lần nhưng bà Hoàng Thị Huệ vẫn cố tình không chấp hành tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đã báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành quyết định cưỡng chế số 1010 QĐ/CC ngày 26/6/2017; đồng thời, thi hành quyết định cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt hành chính và ra thông báo thời gian cưỡng chế từ 7 giờ 30 phút ngày 1/8/2017.  

Đây là toàn bộ diện tích, công trình vi phạm tại khu vực bờ sông Hồng. Cách cầu Bảo Hà nằm trên quốc lộ 279 là 37m, giáp tuyến quan trắc mực nước sông Hồng của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, một bên giáp đồi cao, tường kè bảo vệ Đền Bảo Hà. 

Khu vực đất ven sông Hồng phía sau đền Bảo Hà (Lào Cai) bị bà Hoàng Thị Huệ lấn chiếm. (Ảnh của Đài TTTH huyện Bảo Yên cung cấp)
Khu vực đất ven sông Hồng phía sau đền Bảo Hà (Lào Cai) bị bà Hoàng Thị Huệ lấn chiếm. (Ảnh của Đài TTTH huyện Bảo Yên cung cấp)

Trước kia, đây là lối duy nhất xuống khu  bến phà Bảo Hà - Tân An. Năm 2005, sau khi thông cầu Bảo Hà, bến phà dừng hoạt động nhưng vẫn được giữ lại để đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Từ năm 2008 đến nay, bà Hoàng Thị Huệ ở bản Liên 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đã liên tục tổ chức thuê đổ đất, đá xuống lòng, bờ sông Hồng tạo mặt bằng lên tới 5.107 m2, xây dựng 13 công trình bán mái lợp tôn, khung sắt, diện tích từ 14 m2 - 570m/công trình, một công trình khung nhôm kính diện tích 54 m2; một công trình nhà gỗ 3 gian, lợp proxi măng, tường toóc xi diện tích 32 m2, 1 công trình nhà sàn bằng gỗ 4 gian, lịa ván, diện tích 135m2. Bà Huệ đã cho 11 người dân chủ yếu ở xã Bảo Hà thuê làm ki ốt bán hàng và phần đất rộng bà Huệ làm bãi đỗ xe ô tô khách du du lịch. 

Trước việc làm đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, yêu cầu bà Hoàng Thị Huệ tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng bà Huệ không chấp hành.

 Ngày 7/7/2017, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đã ban hành Quyết định thành lập ban cưỡng chế; tổ giúp việc ban cưỡng chế thi hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các quyết định đã được gửi cho bà Hoàng Thị Huệ và những người liên quan; Các cơ quan thông tin, tuyên truyền đã thông tin nhiều lần, người dân địa phương rất đồng tình và mong muốn chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất công.

Ban cưỡng chế huyện Bảo Yên đã họp bàn các biện pháp thi hành cưỡng chế, đồng thời chỉ đạo chính quyền xã Bảo Hà và các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động bà Hoàng Thị Huệ và những người liên quan chủ động, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm trước ngày thi hành cưỡng chế. Đến đúng ngày1/8/2017 như thông báo cưỡng chế đã công bố , Ban cưỡng chế huyện Bảo Yên sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật,góp phần tạo lòng tin của nhân dân với địa phương.

Bên cạnh đó, ngày 28/7/2017 Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cũng ra quyết định tạm dừng đón khách đến hành lễ đền Bảo Hà từ 5 giờ ngày 31/7 - 18 giờ ngày 3/8/2017 theo đề nghị của ban quản lý di tích đền Bảo Hà để phục vụ công tác lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy và trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nội quan đền Bảo Hà chuẩn bị phục vụ lễ hội năm 2017.

 Phạm Ngọc Triển