Đông Triều – Quảng Ninh: Cty Gốm Đất Việt phá đường để đào đất sét
Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 23/10/2016
(TN&MT) - Thời gian qua người dân thôn Tràng Bảng 2, xã Tràng An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh rất bức xúc về việc Cty CP Gốm Đất Việt phá nát đường liên thôn để khai thác đất sét, gây sạt lở đất đai, hoa mầu của nhân dân. Chính quyền địa phương đã xuống lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động nhưng công ty vẫn bất chấp, ngang nhiên đào xúc.
![]() |
Mặc dù xã đã đình chỉ nhưng Cty Gốm Đất Việt vẫn ngang nhiên cho máy vào khai thác đất sét ở hành lang an toàn đường trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. |
![]() |
Công ty gốm Đất Việt xới tung đường dân sinh xóm Sỹ đi KV4 để khai thác sét. |
![]() |
![]() |
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng thôn Tràng Bảng 2 bức xúc nói: Việc khai thác đất sét của Cty Gốm Đất Việt đã đào múc sét vào đường liên thôn xóm Sỹ đi KV4 , xâm lấn vào lòng đường từ 2m đến 3m, dài gần 20m và sâu từ 3m đến 4m so với mặt đường cũ. Công ty này đã khai thác vào hành lang an toàn chỉ giới mỏ, đường giao thông bị cày nát lồi lõm, người dân đi lại vận chuyển nông sản rất vất vả, mất an toàn. Chưa hết, Cty Gốm Đất Việt còn khai thác sát vào đất của các hộ dân, gây nguy cơ sạt lở đất đai, hoa mầu của người dân.
Ông Nguyễn Văn Dương còn cho biết thêm: “Cty Gốm Đất Việt khai thác đất sét đến đâu mới giải phóng mặt bằng đến đấy. Họ mua được đất của hộ dân nào thì mới tiến hành khai thác đến đó. Công ty này khai thác khoáng sản mà không có địa giới, không có hành lang an toàn mỏ, nên đã xảy ra tình trạng diện tích đất của người dân nằm lọt thỏm giữa mỏ khai thác đất sét của Cty Gốm Đất Việt”.
![]() |
Trụ sở Công ty cổ phần gốm Đất Việt |
![]() |
Khu đất nhà ông Quang, một người dân sống trong thôn Tràng Bảng 2 hiện nằm lọt thỏm giữa mỏ đất sét của Công ty gốm Đất Việt. |
Có mặt tại hiện trường cùng với cán bộ địa chính xã Tràng An, phóng viên thấy mặc dù đã bị đình chỉ việc khai thác đất sét, nhưng Cty Gốm Đất Việt vẫn ngang nhiên cho máy vào đào múc trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Tại hiện trường, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bình, cán bộ địa chính xã Tràng An xác nhận: “Công ty đã khai thác đất sét xâm lấn cả vào lòng đường xóm Sỹ đi KV4 và hành lang an toàn dài gần 20m, sâu từ 3 đến 4m so với mặt bằng đường cũ. Diện tích đất và hoa mầu nhà ông Quang, một người dân trong thôn Tràng Bảng 2 hiện giờ nằm lọt thỏm ở giữa mỏ đất của Công ty Gốm Đất Việt. Chính quyền xã cũng xuống lập biên bản và yêu cầu công ty dừng ngay việc khai thác, khắc phục hoàn trả lại nguyên hiện trạng con đường, đồng thời nghiêm cấm công ty đào múc phần đế đường và hành lang đường để lấy sét, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của con đường…Tuy nhiên, Công ty Gốm Đất Việt không hợp tác. Ông Trần Văn Tuân, Giám đốc mỏ không ký vào cam kết, không chấp thuận và còn ngang nhiên tuyên bố “đất phần đường này tỉnh đã giao cho công ty”. Trong khi thẩm quyền của cấp xã chúng tôi chỉ có hạn”.
![]() |
![]() |
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi nêu trên của Cty Gốm Đất Việt.
Bài & ảnh: Hà Thúy