Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ: Lại xảy ra sạt lở đất

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 22/06/2015

(TN&MT) - Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/6, tại khu vực 5, phường Ba Láng (Cái Răng) lại xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 căn nhà và 10m lộ giao thông bị sụp hoàn toàn...

 

(TN&MT) - Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/6, tại khu vực 5, phường Ba Láng (Cái Răng) lại xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 căn nhà và 10m lộ giao thông bị sụp hoàn toàn xuống sông Ba Láng. 

Ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở đất, đoạn sạt lở với chiều dài hơn 30 m, chiều sâu 7 m đã làm căn nhà cấp bốn, 3 xe gắn máy và vật dụng khác của bà Nguyễn Thị Xuân Trang đổ sụp hoàn toàn xuống sông, ước tính thiệt hại trên 120 triệu đồng. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Trang, vào thời điểm trên bà bị thức giấc vì nghe thấy mái tôn kêu lắc rắc, sau đó thức dậy ra xem thì căn nhà sắp đổ xuống sông, bà chỉ kịp kêu con và cháu vội chạy ra ngoài, không kịp lấy đồ đạc…

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, UBND quận Cái Răng tổ chức họp báo thông báo thông tin đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức khắc phục vụ sạt lở đất.

Theo ông Trương Thành Đạt, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, sau khi sự cố xảy ra quận đã chỉ đạo 50 lực lượng đến hỗ trợ vớt tài sản lên và khắc phục sự cố. Ngoài ra, quận còn hỗ trợ 10 triệu đồng cùng 50 kg gạo cho gia đình bà Trang. Theo ông Đạt, nguyên nhân ban đầu xác định là do triều cường nước chảy mạnh, hơn nữa đây là đoạn cua nên nước xoáy đập mạnh vào lâu ngày tạo ra các hàm ếch dẫn đến sụt lún đất.

Trước đó, rạng sáng 19/6, trên tuyến giao thông nông thôn (cặp sông Bến Bạ) tại khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú (Cái Răng) xảy ra sạt lở bờ sông dài khoảng 30 m, sâu vào trong gần 6 m làm ách tắc giao thông khi qua đoạn đường này. Và ngày 26/5, trên địa bàn quận Cái Răng cũng đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đường Võ Tánh ở phường Lê Bình đã cuốn trôi 3 nhà dân và hơn 50 m đường giao thông sụp xuống sông.

ông Trương Thành Đạt cho biết thêm, vụ sạt lở trên đường Võ Tánh, cặp bờ sông Cái Răng xảy ra vào ngày 26/5/2015 (báo Tài nguyên & Môi trường đã thông tin) hiện quận Cái Răng đang đề nghị cấp trên làm bờ kè đoạn này dài trên 250m để chống sạt lở đất tuyến đường cặp bên, đồng thời  thuê chuyên gia của trường Đại học Cần Thơ khảo sát địa chất xác định chính xác nguyên nhân sạt lở đất.

tại buổi họp báo, ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho hay, hiện nay quận đang chỉ đạo cho các phường khảo sát xác định các điểm có nguy cơ sạt lở để ứng phó. Cụ thể, nếu các nhà dân có nguy cơ sạt lở, nứt thì bằng mọi cách phải di dời để đảm bảo tính mạng, thậm chỉ nếu họ không có đất thì phải thuê nhà cho dân ở. Những khu vực có nguy cơ sạt lở mà không có nhà dân thì cấm biển cảnh báo để người dân phòng tránh…

Tin & ảnh: Lê Hùng