Khoanh định khoáng sản điểm vàng Khe Đương báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên - Ngày đăng : 00:00, 21/10/2014

(TN&MT) - Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo về việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại điểm vàng Khe Đương.
   
(TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT Đà Nẵng về việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại điểm vàng Khe Đương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
   
Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức truy quét, phá hủy lán trại, hầm khai thác vàng trái phép ở Khe Đương
   
  Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng đồng ý theo đề xuất của Sở TN&MT Đà Nẵng về việc cho phép Công ty Bông Sen Vàng phối hợp với đơn vị tư vấn là Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổng hợp tài liệu, đặc biệt là tài liệu trong quá trình khai thác, xác định tài nguyên còn lại tại điểm vàng Khe Đương. Công ty Bông Sen Vàng tổng hợp kết quả để Sở TN&MT Đà Nẵng kiểm tra, trình UBND TP Đà Nẵng xem xét, báo cáo Bộ TN&MT khoanh định, phê duyệt theo quy định. Cũng theo ông Nguyễn Ðiểu, khu vực rừng có vàng ở Khe Ðương thuộc tiểu khu 27 và 29, nằm tại lâm phận xã Hòa Bắc chỉ là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, không thể khai thác với quy mô lớn.
   
  Được biết, với địa hình cách trở, khe suối chằng chịt, lực lượng chức năng khó lòng tổ chức truy quét, vì thế mùa mưa bão là thời điểm thuận lợi cho các đối tượng đào đãi vàng gia tăng hoạt động khai thác trái phép ở khe Ðương.
   
Tin và ảnh: Xuân Lam