Bình Định: Núi Hóc Giản tan hoang bởi "đất tặc", "đất lậu"
Khoáng sản - Ngày đăng : 15:12, 28/07/2019
"Bó tay" vì đất tặc lì lợm?
Theo đường Ql.19B đi vào con đường đất thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn là tới khu vực núi Hóc Giản. Càng đi sâu vào phía trong núi mới thấy mức độ khai thác đất ở đây quy mô lớn như thế nào. Cả khu vực núi Hóc Giản tan hoang, chỗ lồi, chỗ lõm, bóng cây xanh trên núi không còn, thay vào đó những vạt đất đồi bị lấy sâu tạo thành hốc đất lớn, có nơi tạo thành mặt bằng cos nền bằng phẳng sau khi đất bị lấy đi.
Tại xã Cát Nhơn hiện có ba doanh nghiệp là Công ty TNHH Tân Lập, Công ty TNHH Đinh Phát và Công ty TNHH ĐTXD và TMDV Yến Tùng được cấp Giấy phép khai thác đất san lấp phục vụ công trình dự án Đường trục Khu Kinh tế nối dài và một số công trình trọng điểm khác của tỉnh Bình Định.
Tuy nhiên, tại núi Hóc Giản qua xã Cát Nhơn không chỉ có ba doanh nghiệp trên khai thác đất, mà còn có Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành. Công ty này, đến nay chưa có giấy phép được quyền khai thác, nhưng nhiều tháng nay vẫn ngang nhiên khai thác đất tại núi Hóc Giản mà chính quyền địa phương, cơ quan chức năng không thể xử lý. Khu vực đất Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành đang lấy nằm ở độ sâu gần chục mét. Công ty này múc đất từ dưới múc lên vì địa hình đất nằm trên cao đã tạo thành lõm hố sâu, rộng rất nguy hiểm với khối lượng lấy ước chừng hàng trăm nghìn m3 đất.
Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Lê Minh Sự - Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn cho biết : Chính quyền làm việc và lập biên bản đình chỉ việc khai thác đất trái phép đối với Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành. Nhưng doanh nghiệp vẫn lì lợm tiếp tục khai thác đất trái phép. Khi chính quyền vào kiểm tra thì toàn gặp tài xế không gặp được chủ doanh nghiệp. Chúng tôi báo cáo lên UBND huyện Phù Cát ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì vượt quá thẩm quyền xử phạt của cấp xã. Riêng trường hợp DNTN Vinh Trang khai thác đất trái phép tại thôn Đại Ân mà Báo TN&MT phản ánh đăng ngày 19/7/2019, UBND xã cũng đã báo cáo UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính.
Làm ngơ cho doanh nghiệp khai thác đất lậu?
Từ núi Hóc Giản địa phận xã Cát Nhơn băng qua xã Cát Tường chỉ vài trăm mét, mới tận thấy sự "càn quét" của con người đối với tài nguyên thiên nhiên. Không một bóng cây xanh, đâu đâu cũng chỉ màu vàng, đỏ của đất, bụi bay mù mít che khuất cả bóng người lẫn xe chở đất.
Tại núi Hóc Giản, xã Cát Tường, hiện Công ty TNHH Công nghệ, xây dựng Nam Ngân, Công ty TNHH TPV (Công ty TNHH Tân Lập) có Giấy phép khai thác đất san lấp phục vụ công trình Đường trục Khu Kinh tế nối dài. Thế nhưng, theo người dân địa phương, tài xế chở đất phản ánh, thì không hiểu vì lý do gì Công ty TNHH Nam Ngân không trực tiếp khai thác mà lại để Công ty TNHH Xây dựng vận tải tổng hợp Bình Diễm khai thác, rồi chở đất đem bán cho các dự án khác. Công ty này vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác đất trái phép tại núi Mò O với số tiền 50 triệu đồng.
Không chỉ có Công ty TNHH Bình Diễm bị phạt tiền vì khai thác đất trái phép núi Mò O, mà còn có Công ty TNHH Tường Quang, chủ doanh nghiệp này tên thường gọi là Mười Tàu cũng bị chung số phận. Vậy mà, Công ty TNHH Tường Quang vẫn ngang nhiên lấy đất trái phép tại núi Hóc Giản... Điểm chung các doanh nghiệp này, khai thác đất chưa được cấp phép không phải phục vụ công trình Đường trục Khu Kinh tế nối dài mà đem bán cho các công trình dự án bất động sản đang xây dựng trong Khu Kinh tế Nhơn Hội.
PV liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cát Tường nhiều lần, nhưng ông Hoàng không bắt máy, nhắn tin không trả lời.