Bình Định: Xẻo đất trái phép tại xã Cát Nhơn

Khoáng sản - Ngày đăng : 09:56, 19/07/2019

(TN&MT) - Hàng trăm khối đất bị lấy đi mà chưa có Giấy phép, kể cả cho phép cải tạo đất  từ UBND tỉnh Bình Định. Nhiều tháng nay, DNTN Vinh Trang đưa máy móc, xe cơ giới san phẳng khu đất đồi phía sau Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập, ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát.
Đường vào khu đất phía sau Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập, ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát
Đường vào khu đất phía sau Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập, ở thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát

Hàng ngày có hàng trăm chuyến xe ben, xe tải đổ về xã Cát Nhơn chở đất phục vụ san lấp mặt bằng dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài và các công trình khác. Từ trước đến nay, hoạt động khai thác đất rầm rộ chỉ xảy ra ở thôn Chánh Mẫn, Chánh Nhơn gần núi Chồng thuộc dãy núi Bà. Nhưng nay, đất tặc ngang nhiên lấy đất tại thôn Đại Ân, cách mặt đường QL19B chỉ vài chục mét, phía sau Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập.

Nhận được tin báo của người dân phản ánh, PV Báo TN&MT về địa phương tìm hiểu sự việc. PV ghi nhận, tại khu vực đang khai thác đất ở thôn Đại Ân đã bị doanh nghiệp lấy đi với khối lượng rất lớn, ước chừng khoảng hàng trăm nghìn m3 đất với độ sâu trên dưới 5m. Chiếc xe đào múc đất, xe ben chờ đổ đất để vận chuyển ra ngoài khu vực.

Đất tặc ngang nhiên lấy đất tại thôn Đại Ân, cách mặt đường QL19B chỉ vài chục mét, sau lưng Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập
Đất tặc ngang nhiên lấy đất tại thôn Đại Ân, cách mặt đường QL19B chỉ vài chục mét, sau lưng Trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Tân Lập

Để tìm hiểu vụ việc, PV liên hệ với ông Đoàn Thế Hòa - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Lập, thì ông Hòa khẳng định Công ty TNHH Tân Lập không lấy đất phía sau Trạm trộn bê tông của công ty, chúng tôi chỉ làm trạm trộn bê tông để phục vụ các công trình trọng điểm tại địa phương. Cùng đó, nhân viên của Công ty TNHH Tân Lập đang làm việc tại Trạm trộn bê tông cho biết, khu đất phía sau công ty nhiều tháng nay, DNTN Vinh Trang vào lấy chở ra ngoài. Xe chở đất vào giờ hành chính.

Qua tìm hiểu từ người dân, chúng tôi được biết DNTN Vinh Trang đã mua 24 sào đất của người dân tại thôn Đại Ân rồi tự ý khai thác lấy đất trong thời gian dài, nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương không xử lý?

Cận cảnh đất bị lấy đi
Cận cảnh đất bị lấy đi

PV liên hệ qua điện thoại với ông Lê Minh Sự - Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn, nhưng ông Sự không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

Trao đổi với PV, ông Tạ Công Thượng - Trưởng Phòng TN&MT huyện Phù Cát cho biết: Hiện tại ở xã Cát Nhơn chỉ có doanh nghiệp Đinh Phát, Yến Tùng được cấp phép khai thác đất tại thôn Chánh Nhơn để phục vụ công trình. Chỗ khu đất Đại Ân lâu nay đã cho dừng không ai khai thác đất ở đó nữa. Ghi nhận phản ánh của PV, chúng tôi liên hệ với chính quyền xã xử lý vụ việc. 

Khu vực đang khai thác đất ở thôn Đại Ân đã bị doanh nghiệp lấy đi với khối lượng rất lớn, ước chừng khoảng hàng trăm nghìn m3 đất với độ sâu trên dưới 5m
Khu vực đang khai thác đất ở thôn Đại Ân đã bị doanh nghiệp lấy đi với khối lượng rất lớn, ước chừng khoảng hàng trăm nghìn m3 đất với độ sâu trên dưới 5m

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết: Tiếp nhận ý kiến phản ánh của PV, tôi đã giao đồng chí Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra xử lý theo quy định.

Xã Cát Nhơn luôn là điểm nóng nạn khai thác đất có phép lẫn không phép, gây nhiều phiền lụy cho người dân về tình trạng bụi phát tán ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đường QL19B bị băm nát bởi các hung thần xe tải, xe ben chở đất và không ít vụ tại nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến đường này mà Báo TN&MT có loạt bài phản ánh.

Phần khu đất bị san bằng sau khi doanh nghiệp khai thác
Phần khu đất bị san bằng sau khi doanh nghiệp khai thác

Khai thác đất có phép để phục vụ công trình trọng điểm của tỉnh, xảy ra những vấn nạn trên là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Định cần có sự vào cuộc chấn chỉnh các doanh nghiệp nhà thầu tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản và đảm bảo an toàn trong thi công công trình, để bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiệt hại ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, môi trường xung quanh và nhất là xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai thác đất trái phép, bất chấp quy định pháp luật trục lợi tài nguyên quốc gia.