Phù Cát (Bình Định): Bất tuân lệnh cấm, nhiều doanh nghiệp ngang nhiên “tùng xẻo” khoáng sản

Khoáng sản - Ngày đăng : 07:53, 07/06/2019

(TN&MT) - Dù chưa được ngành chức năng cấp phép, một số DN ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định) vẫn ngang nhiên sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác...

 

(TN&MT) - Dù chưa được ngành chức năng cấp phép, một số DN ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định) vẫn ngang nhiên sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác cát, đất. Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa kiên quyết ngăn chặn, xử lý, khiến người dân bất bình.

anh 1 may dao khai thac cat
Máy đào đang khai thác cát tại khu vực cồn cát ven biển thôn Chánh Thiện.


“Rút ruột” tài nguyên khoáng sản

Theo phản ảnh của người dân ở xã Cát Thành, gần đây, một DN có trụ sở tại xã Cát Thành ngang nhiên đưa máy đào vào khu vực cồn cát ven biển thuộc thôn Hóa Lạc và Chánh Thiện để khai thác cát trái phép, sau đó đưa đi nơi khác tiêu thụ. Hoạt động này diễn ra công khai, trong thời gian dài nhưng UBND xã Cát Thành chưa có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý.

Việc ồ ạt khai thác cát khiến khu vực cồn cát ven biển thôn Hóa Lạc, Chánh Thiện trở nên tan hoang, hình thành nhiều hố sâu, rộng hàng trăm mét vuông. Tình trạng này không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân địa phương.

Ngoài ra, thời gian qua, tại khu vực đồi núi giáp ranh giữa thôn Chánh Hóa và Phú Trung (xã Cát Thành) cũng thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác đất trái phép. Các phương tiện máy đào, ô tô tải, xe ben túc trực tại đây để đục khoét núi, lấy đất chở đi nơi khác tiêu thụ.

Một người dân ở thôn Hóa Lạc, bức xúc: “Không biết ai cho phép mà thời gian qua, tại nhiều địa điểm thuộc xã Cát Thành, máy đào, xe tải liên tục hoạt động khai thác cát, đất để chở đi nơi khác tiêu thụ. Chúng tôi bức xúc, kiến nghị đến UBND xã nhưng hoạt động khai thác vẫn diễn ra như thường. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng ở huyện, tỉnh sớm về địa phương kiểm tra, làm rõ”.

anh 2 may dao khai thac dat
Máy đào đang móc đất tại khu vực đồi núi giáp ranh thôn Chánh Hóa - Phú Trung.


Cần kiểm tra, xử lý nghiêm

Những ngày cuối tháng 5.2019, chúng tôi về xã Cát Thành để “mục sở thị” hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại đây. Từ tỉnh lộ 639 - đoạn thuộc thôn Chánh Thiện, giáp thôn Tân Thắng, xã Cát Hải (Phù Cát) - chúng tôi men theo con đường mòn dẫn ra cồn cát ven biển thôn Chánh Thiện. Tại đây, 2 chiếc máy đào đang hoạt động hết công suất, liên tục hốt cát lên các xe tải để chở đi tiêu thụ. Nhiều xe tải gắn tên Công ty Cát Thành (trụ sở tại thôn Hóa Lạc) và một số xe tải hiệu Chiến Thắng lần lượt ra, vào khu vực khai thác để “ăn” hàng.

Phát hiện sự có mặt của chúng tôi, người điều khiển máy đào liền ngưng hoạt động, các tài xế cũng nhanh chóng cho xe tải rời khỏi hiện trường. Theo quan sát, khu vực cồn cát rộng lớn cùng hệ thống cây phi lao bên trên bị bới móc tan hoang, xuất hiện các hố có độ sâu từ 3 m - 5 m; miệng hố rộng hàng trăm mét vuông.

Còn tại khu vực đồi núi thôn Chánh Hóa và thôn Phú Trung, 1 chiếc máy đào liên tục bới móc đất triền đồi để đổ lên các xe tải đang đứng chờ. Sau khi “ăn” đầy hàng, xe tải chầm chậm di chuyển xuống núi, tỏa đi tiêu thụ nhiều nơi. Hoạt động này khiến nhiều triền núi rộng hàng ngàn mét vuông bị đào bới tung tóe; nhiều thảm thực vật, cây xanh bị trốc gốc, hư hại nghiêm trọng.

Về việc này, ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành, thừa nhận: Tại địa phương chưa mỏ cát, mỏ đất nào được quy hoạch khai thác. Tại khu vực cồn cát thuộc thôn Hóa Lạc và Chánh Thiện có tình trạng một số người dân dùng phương tiện thô sơ, thủ công để lấy cát phục vụ mục đích xây dựng công trình nhà ở và một số công trình khác. Ngoài ra, không có chuyện DN sử dụng máy đào, xe tải khai thác cát, đất như một số người dân phản ảnh.

Khi chúng tôi cho biết đã ghi lại hình ảnh khai thác cát, đất của các phương tiện máy đào, xe tải, ông Chiêu vẫn khẳng định trên địa bàn xã không có hoạt động này. Việc máy đào hoạt động khai thác cát có thể diễn ra tại địa phận thôn Tân Thắng - khu vực giáp ranh với thôn Chánh Thiện.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục cung cấp cụ thể vị trí đang khai thác cát, đất thì ông Chiêu mới cho hay: “UBND xã ghi nhận ý kiến phản ảnh của PV, sẽ cử cán bộ chuyên môn tới hiện trường kiểm tra, xác định rõ vị trí. Nếu phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật”.