Phú Yên: "Nóng" nạn khai thác cát trái phép tại Đông Hòa

Khoáng sản - Ngày đăng : 09:29, 01/05/2019

(TN&MT) - Hiện nay huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là địa bàn diễn ra nạn khai thác khoáng sản đá, cát trái phép rầm rộ. Không chỉ khai thác đá chẻ, tự ý đào núi mở đường xuống vịnh Vũng Rô ở xã Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Đông mà còn khai thác lấy cát tại xã Hòa Hiệp Nam và thị trấn Hòa Hiệp Trung khiến người dân vô cùng bức xúc.
Hiện nay huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là địa bàn diễn ra nạn khai thác khoáng sản đá, cát trái phép rầm rộ
Hiện nay, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là địa bàn diễn ra nạn khai thác khoáng sản đá, cát trái phép rầm rộ

Ngày 11/4/2019, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Phú Yên: Nhức nhối nạn khai thác đá chẻ dưới chân núi Đá Bia” thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam phản ánh nạn khai thác đá chẻ tồn tại hàng chục năm ở địa phương mà chưa tìm được hướng xử lý. Cũng tại xã Hòa Xuân Nam, người dân còn tự ý đào núi mở đường xuống vịnh Vũng Rô để làm du lịch, gây mất an ninh trật tự địa phương và nhiều hệ lụy khác.

Qua xã Hòa Xuân Nam là đến xã Hòa Xuân Đông, ngay khu vực núi cầu Sông Ván người dân liên kết với doanh nghiệp tự ý ngang nhiên bửa núi lấy đá trước sự bất lực của chính quyền địa phương, khiến cho ngọn núi tan hoang, lở loét, nham nhở.

Khu vực núi cầu Sông Ván xã Hòa Xuân Đông người dân liên kết với doanh nghiệp tự ý ngang nhiên bửa núi lấy đá
Khu vực núi cầu Sông Ván xã Hòa Xuân Đông người dân liên kết với doanh nghiệp tự ý ngang nhiên bửa núi lấy đá

Khai thác đá rồi lại khai thác cát trái phép bừa bãi tại khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp Nam và thị trấn Hòa Hiệp Trung. Từ đại lộ Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa đi qua địa bàn huyện Đông Hòa, hai bên đường Hùng Vương người dân lấy cát vô tội vạ đã hình thành nhiều hố cát rộng và sâu rất nguy hiểm. Những hố cát này trở thành nơi chứa rác sinh hoạt của người dân quanh vùng. Người dân lấy cát trái phép bằng phương pháp thủ công, khi phát hiện các hộ dân đưa máy móc, thiết bị khai thác cát ra khỏi hiện trường. Diện tích khai thác khoảng 0,5 đến 1,0ha, độ sâu khai thác từ 5 - 10m.

Hai bên đường Hùng Vương người dân lấy cát vô tội vạ đã hình thành nhiều hố cát rộng và sâu rất nguy hiểm
Hai bên đường Hùng Vương người dân lấy cát vô tội vạ đã hình thành nhiều hố cát rộng và sâu rất nguy hiểm

Đại lộ Hùng Vương là con đường đầy tự hào của chính quyền và nhân dân thành phố Tuy Hòa, cửa ngõ ra vào thành phố, đường đến Cảng hàng không Tuy Hòa. Thế nhưng, hai bên đại lộ Hùng Vương qua địa phận huyện Đông Hòa, cát bị lấy nham nhở tạo thành hố sâu, rác thải vứt bừa bãi bốc mùi hôi thối vừa mất mỹ quan cảnh quan, vừa gây phản cảm cho người tham gia giao thông và du khách tham quan.

Diện tích khai thác khoảng 0,5 đến 1,0ha, độ sâu khai thác từ 5 - 10m
Diện tích khai thác khoảng 0,5 đến 1,0ha, độ sâu khai thác từ 5 - 10m

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra tình hình khai thác cát tại huyện Đông Hòa của Sở TN&MT, UBND tỉnh Phú Yên giao UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp vẫn còn tiếp diễn tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực giáp ranh xã Hòa Hiệp Nam, thị trấn Hòa Hiệp Trung nói riêng và khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn nói chung thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung khẩn trương lập thủ tục di chuyển rác tại khu vực giáp ranh xã Hòa Hiệp Nam và thị trấn Hòa Hiệp Trung về tập trung tại khu xử lý rác của huyện.

Hai bên đại lộ Hùng Vương cát bị lấy nham nhở tạo thành hố sâu, rác thải vứt bừa bãi bốc mùi hôi thối
Hai bên đại lộ Hùng Vương cát bị lấy nham nhở tạo thành hố sâu, rác thải vứt bừa bãi bốc mùi hôi thối

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và UBND huyện Đông Hòa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Chỉ đạo của UBND tỉnh là vậy, nhưng đến nay khu vực hai bên đại lộ Hùng Vương qua đoạn giáp ranh xã Hòa Hiệp Nam và thị trấn Hòa Hiệp Trung vẫn ngập trong rác thải sinh hoạt và những hố cát do người dân khai thác vẫn nằm nguyên vẹn chưa được san gạt bằng phẳng trả lại hiện trạng ban đầu.