Thọ Xuân (Thanh Hóa): Khai thác đất trái phép ngay cạnh đường Hồ Chí Minh

Khoáng sản - Ngày đăng : 11:17, 29/01/2018

(TN&MT) – Mặc dù nằm ngay bên cạnh đường Hồ Chí Minh thuộc dốc Lỗ Đại, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã nhiều ngày nay tồn tại điểm khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ gây ô nhiễm môi trường, làm mất an toàn giao thông. Điều ngạc nhiên là hoạt động khai thác đất trái phép ở đây diễn ra giữa ban ngày. Trong khi đó chỉ cách UBND xã Xuân Phú chừng vài trăm mét, nhưng không thấy bóng dáng chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý?.  

Theo quan sát của phóng viên, tại điểm khai thác đất trái phép là một quả đồi rộng lớn, được trồng cây xanh tốt là của hộ gia đình ông Phạm Đình Thắng thuộc dốc Lỗ Đại, thôn Hố Dong, xã Xuân Phú, là thửa đất số 09, tờ bản đồ số 18, diện tích 3.622,5 m2, đo vẽ năm 2005, loại đất ở nông thôn, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BU 698591.
 

Máy xúc đang múc đất lên xe
Máy xúc đang múc đất lên xe


Vị trí khai thác đất ngay cạnh đường Hồ Chí Minh, cách UBND xã vài trăm mét. Tại đây ông Thắng đang xây dựng nhà máy chế biến gỗ dăm, lợi dụng việc xây dựng nhà máy rồi đưa nhiều máy móc vào khai thác đất trái phép chở đi bán khắp nơi trên địa bàn, thu lợi bất chính, gây thất thoát tài nguyên.
 

Thời điểm phóng viên có mặt, có 2 máy xúc đang đào đất, nhiều chiếc xe ra vào chở đất, khiến cho đất rơi vãi dọc tuyến đường, bụi mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mấy an toàn giao thông.
 

Máy xúc đang múc đất lên xe
Máy xúc đang múc đất lên xe

Nhiều hộ dân sống tại khu vực dốc Lỗ Đại cho biết: Điểm khai thác đất này đã hoạt động từ rất lâu, họ khai thác suốt cả ngày lẫn đêm gây ô nhiễm môi trường. Thời gian trước có Công an môi trường đi kiểm tra rồi họ nghỉ được một thời gian, bây giờ lại hoạt động trở lại. Khu vực này là đất của hộ gia đình ông Thắng đang múc đất đi để xây dựng nhà máy chế biến gỗ dăm. Ngày nào cũng có xe đến chở đất, tiếng máy kêu ầm ỉ, xe chở đất luôn chở cao ngất ngưởng nên đất rơi vãi khắp các tuyến đường trong xã gây ô nhiễm.
 

Một quả đồi rộng lớn, trồng cây xanh tốt đang bị đào xới nham nhở
Một quả đồi rộng lớn, trồng cây xanh tốt đang bị đào xới nham nhở


Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử, ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết: Khu vực khai thác đất là của hộ gia đình ông Phạm Đình Thắng, hiện đang xây dựng nhà máy chế biến gỗ dăm. Cách đây khoảng 1 tháng huyện và xã có kiếm tra việc khai thác đất trái phép của hộ ông Thắng và ông Long đã bắt giữ máy và xử phạt hành chính. Còn bây giờ họ lại tiếp tục khai thác đất trái phép xã chưa nắm được. Chúng tôi sẽ cho lực lượng công an xuống kiểm tra và ngăn chặn ngay.
 

Tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra một cách tràn lan trên địa bàn xã Xuân Phú. Báo Tài nguyên & Môi trường đã nhiều lần phản ánh như ở thôn Đồng Cốc, thôn Hố Dong…Ngay sau khi Báo phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuan đã ra Quyết định số 740/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo giải quyết nạn khai thác đất trái phép.
 

Quả đồi rộng lớn, trồng cây xanh tốt đang bị đào xới nham nhở
Quả đồi rộng lớn, trồng cây xanh tốt đang bị đào xới nham nhở


Đoàn kiểm tra, cũng đề nghị UBND xã Xuân Phú tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất đai và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trên.
 

Mặc dù, nhiều lần Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử đã nhiều lần phản ánh và UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và kiểm điểm UBND xã Xuân Phú để xảy ra sai phạm. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà đến nay tình trạng khai thác đất trái phép vẫn được diễn ra công khai và rầm rộ hơn.
 

Câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là: Ai là người “bảo kê” cho khai thác đất trái phép?. Rất mong Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa, UBND huyện Thọ Xuân cần nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm.