Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm việc doanh nghiệp “ăn cắp” tài nguyên

Khoáng sản - Ngày đăng : 15:30, 23/12/2017

(TN&MT) – Sau một thời gian im ắng, những ngày gần đây Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh tiếp tục hoạt động “ăn cắp” tài nguyên ồ ạt tại núi Hoàn Boi, thôn Thanh Bình, xã Thanh Kỳ (Như Thanh- Thanh Hóa). Tuy nhiên, về phía chính quyền địa phương lại hoàn toàn tỏ ra thờ ơ, chính điều này đã gây bức xúc cho người dân địa phương nơi đây. 

Báo TN&MT điện tử số ra ngày 09/11/2017 có bài Như Thanh (Thanh Hóa): 'Đất tặc' lộng hành, chính quyền không xử lý. Phản ánh thực trạng: Thời gian gần đây trên địa bàn xã Thanh Kỳ, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ồ ạt. Hàng ngày hàng chục lượt xe trọng tải lớn ngang nhiên chở nguyên liệu đi tiêu thụ. Con đường bê tông dân sinh bị cày xới, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì bụi bặm, xe quá tải hoành hành. Trong khi đó phía chính quyền lại xử lý chưa mạnh tay, để đá tặc, đất tặc “nhờn luật” cứ thế ngang nhiên ăn cắp tài nguyên quốc gia.
 

Chập tối, một đoàn xe hổ vồ logo xi măng Công Thanh kéo vào khu vực núi Hoàn Boi ăn cắp tài nguyên.
Chập tối, một đoàn xe hổ vồ logo xi măng Công Thanh kéo vào khu vực núi Hoàn Boi ăn cắp tài nguyên.Nhãn

 

Sau khi Báo TN&MT có bài phản ánh, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép im ắng được một thời gian ngắn. Thế nhưng những ngày gần đây, Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa (Công ty Công Thanh) tiếp tục mang hàng loạt xe hổ vồ, cùng 2 chiếc máy múc vào khu vực núi Hoàn Boi, thôn Thanh Bình để tiếp tục ăn cắp tài nguyên. Với thủ đoạn làm vào chập tối, ồ ạt để tránh bị phát hiện. Hơn 17h một đoàn xe hổ vồ mang logo xi măng Công Thanh nối đuôi nhau vào chở nguyên liệu. Hai chiếc máy múc ban ngày nấp sau nhà dân, chiều tối bắt đầu vào núi để múc đá bazan. Điều lạ lùng là cả một đoàn xe mang logo xi măng Công Thanh chở nguyên liệu từ núi Hoàn Boi đi mà từ xã cho tới huyện đều không biết, không xử lý?

Được biết tại núi Hoàn Boi, thôn Thanh Bình, Công ty cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa mới được cấp phép thăm dò khoáng sản. Hàng ngày xe 3 chân, 4 chân tấp nập vào vận chuyển nguyên liệu, con đường bê tông dân sinh nối từ thôn Thanh Sơn vào thôn Thanh Bình đang bị cày xới không thương tiếc. Cuộc sống của người dân sống dọc hai bên đường bị đảo lộn do bụi bặm, xe trọng tải lớn lưu thông trên con đường dân sinh chật chội.

Ông Vi Văn H, thôn Thanh Sơn (nơi xe chở đá bazan của xi măng Công Thanh chạy qua) bức xúc nói: Hàng ngày hàng đoàn xe ồ ạt vào chở nguyên liệu tại núi Hoàn Boi. Đường bê tông chật chội, nhiều hôm người dân chúng tôi không còn chỗ đi xe nữa. Nhất là mấy hôm nay trời hanh, khiến bụi càng thêm bụi. Nếu cứ khai thác như thế này chẳng mấy chốc con đường sẽ bị cày nát, tài nguyên thì công ty khai thác, còn hệ quả thì người dân lãnh đủ. Tôi được biết sau khi báo chí phản ánh, Công ty dừng khai thác được mấy hôm, gần nửa tháng nay lại quay sang làm từ chiều tối tới nửa đêm. Khoảng hơn 5 giờ chiều là một đoàn xe kéo về tập trung chở nguyên liệu đi, chạy ầm ầm tới nửa đêm dân không được ngủ yên. Mà cũng lạ thay, xe chạy rầm rộ như thế, nhưng người dân chúng tôi không thấy cán bộ xã xuống kiểm tra, xử lý.
 

Sau đó vận chuyển đi tiêu thụ.
Sau đó vận chuyển đi tiêu thụ.

 

Sau khi ghi nhận hình ảnh, PV ngay lập tức đã điện thoại cho ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện Như Thanh phản ánh thực trạng khai thác trái phép tài nguyên diễn ra rầm rộ tại núi Hoàn Boi, xã Thanh Kỳ. Ông Hùng cho biết sẽ cho cán bộ chuyên môn kiểm tra ngay, rồi thông tin lại.

Thế nhưng, nhiều ngày sau liên lạc với ông Lương Hồng Sỹ - Trưởng phòng TNMT, PV đều nhận được câu trả lời bận chưa kiểm tra được hoặc giao cho phó phòng phụ trách. Rõ ràng chính quyền huyện Như Thanh đang cố tình đùn đẩy, đá bóng trách nhiệm cho nhau.

Còn ông Lương Văn Inh – Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ thì cho biết: Có lẽ công ty lấy một vài xe thôi, chứ làm gì có khai thác rầm rộ. Khi PV thông tin có đủ tư liệu khẳng định công ty Công Thanh ồ ạt mang xe cộ, máy móc vào ăn cắp tài nguyên, ông Inh im lặng.

Trước thực trạng ồ ạt ăn cắp tài nguyên của công ty xi măng Công Thanh tại núi Hoàn Boi, thôn Thanh Bình, xã Thanh Kỳ. Rất mong UBND tỉnh, Sở TN&MT cùng các Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể chỉ vì lợi ích riêng mà cố tình vi phạm pháp luật./.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này.