Bình Định: Quyết liệt xử lý nạn xây dựng nhà trái phép trong khu kinh tế

Đất đai - Ngày đăng : 13:44, 03/03/2019

(TN&MT) - Trước tình hình này, tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến đường tỉnh lộ 639 thuộc Khu kinh tế...

 

(TN&MT) - Trước tình hình này, tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến đường tỉnh lộ 639 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh. UBND tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vấn nạn này.

20190228 100810
Nhiều đối tượng ngang nhiên cắm cọc, xây dựng nhà ở trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến tỉnh lộ 639 đoạn phía Tây Nhà máy Phong điện Phương Mai 1.
   

 

Vi phạm tràn lan

Ông Phan Viết Hùng, Phó Ban quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định, cho biết: Từ khi tỉnh có định hướng quy hoạch Khu Đô thị sinh thái xung quanh đầm Thị Nại và điều chỉnh quy hoạch chung KKT Nhơn Hội định hướng đến 2040, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép diễn ra rất phức tạp dọc trên tuyến tỉnh lộ 639 qua địa bàn các xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn), Phước Hòa (Tuy Phước), Cát Chánh (Phù Cát). Theo thống kê, trên địa bàn xã Nhơn Hội có 27 trường hợp vi phạm; xã  Phước Hòa có 18 trường hợp; xã Cát Chánh 34 trường hợp... "Việc khoanh bao, lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trong địa bàn KKT Nhơn Hội là có tổ chức, lén lút hoạt động nhằm thu lợi bất chính", ông Hùng nói.

20190228 100832


Ông Tô Tấn Nghĩa, Đội trưởng Đội bảo vệ KKT Nhơn Hội thuộc Ban quản lý KKT tỉnh Bình Định, cho biết: "Điểm nóng" về lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trong KKT Nhơn Hội hiện nay là đoạn phía Tây Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa (Tuy Phước), thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh (Phù Cát). Trong đó, tập trung nhiều nhất tại thôn Huỳnh Giản Bắc với hàng chục trường hợp người dân tự ý cắm cọc phân lô "xí phần", đồng thời xây nhà ở trái phép 5 căn. Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm, Đội đã phối hợp với UBND các xã tiến hành lập biên bản, đình chỉ xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, các đối tượng vi phạm đều không hợp tác, thậm chí còn thách thức, lăng mạ lực lượng chức năng.

20190228 100944


Sẽ cưỡng chế, tháo dỡ

Ông Trần Kỳ Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết: "Tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép trong hành lang KKT Nhơn Hội đã "âm ỉ" từ lâu nhưng thật sự "nóng" trong thời gian 2 năm gần đây. Các trường hợp vi phạm thường xây dựng nhà vào ngày nghỉ hoặc ban đêm nên lực lượng chức năng rất khó xử lý ngay từ đầu. Có trường hợp, khi phát hiện, chính quyền địa phương tới kiểm tra đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người” nên chỉ lập biên bản hiện trường. Để xử lý dứt điểm tình trạng này, rất cần sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng nhằm mang tính răn đe chung.

20190228 101441


Trong khi đó, ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho rằng: Nguyên nhân làm cho tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trong hành lang KKT Nhơn Hội một phần cũng do nhiều dự án đăng ký đầu tư, được tỉnh giao đất nhưng "treo" không thực hiện quá lâu. Về nguyên tắc, những diện tích đất, rừng dương trong KKT đã giao cho nhà đầu tư thì trách nhiệm trước hết trong quản lý, bảo vệ phải thuộc về chủ đầu tư. Để việc quản lý đất đai tại KKT Nhơn Hội được hiệu quả, tỉnh cũng cần rà soát, có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển khai.

20190228 101443


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng Ban quản lý KKT - Nguyễn Phi Long, để sớm xử lý các trường hợp vi phạm, tỉnh sẽ tập trung xử lý quyết liệt các đối tượng vi phạm, lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép trong hành lang KKT Nhơn Hội. Hiện, tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước, TP Quy Nhơn sớm hoàn thành, củng cố hồ sơ, các thủ tục liên quan và xây dựng phương án cưỡng chế.
 

20190228 102657


"Theo kế hoạch, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 5/3 tới, các địa phương sẽ đồng loạt ra quân cưỡng chế các trường hợp vi phạm. Theo báo cáo của các địa phương, trong đợt ra quân này, TP Quy Nhơn sẽ tiến hành cưỡng chế 8 trường hợp thuộc xã Nhơn Hội; huyện Tuy Phước cưỡng chế 9 trường hợp trên địa bàn xã Phước Hòa; huyện Phù Cát xử lý 14 trường hợp tại xã Cát Chánh. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo từ nay đến hết năm 2019, các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp còn lại", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.