Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để "cò đất”, xã hội đen lộng hành

Đất đai - Ngày đăng : 14:11, 15/05/2018

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra "cò đất", xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Vân Đồn (Quảng Ninh).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang phải có biện pháp mạnh và hữu hiệu để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, rừng, môi trường và xây dựng.

Đặc biệt, có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng mua bán đất đai và xây dựng trái phép đang diễn biến phức tạp tại Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Vân Đồn (Quảng Ninh), bảo đảm trật tự xã hội, không để “cò đất”, xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn.

Các Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hoà, Kiên Giang phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tiếp diễn tình trạng "cò đất" lộng hành ở các đặc khu kinh tế nói trên.

co dat dac khu
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra "cò đất", xã hội đen mua bán đất lộng hành đẩy giá lên cao, trên địa bàn Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà) và Vân Đồn (Quảng Ninh).

Trước đó, đã xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, có hiện tượng giá đất nền tăng cao trong thời gian ngắn tại khu vực Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang, đề nghị quản lý, ổn định thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, tạo bong bóng bởi đây là các địa phương được chọn để xây dựng mô hình đặc khu kinh tế đầu tiên trong cả nước.

Bộ đã yêu cầu 3 tỉnh kiểm tra, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân gây biến động thị trường. Ngoài ra, cần thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường.

Trong những ngày đầu tháng 5, các huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) cũng đã nhất loạt chỉ đạo tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn trên thị trường bất động sản.