Mặt trận tổ quốc Việt Nam ký quy chế phối hợp với Bộ tư lệnh Hải Quân

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 22/09/2017

(TN&MT) - Ngày 21/9/2017, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, làm việc với Bộ tư lệnh Hải quân về chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Hải quân thông báo về tình hình biển đông, tình hình phát triển của các lực lượng quân chủng Hải quân. Đến nay quân chủng Hải quân đã phát triển đầy đủ các lực lượng cả về tên lửa, tàu ngầm,.. không để bị động, bất ngờ, đảm bảo giữ vững chủ quyền, hòa bình, ổn định trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Hải quân mong muốn phối hợp với từng tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình biên giới, hải đảo thành các phong trào quần chúng sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành. Tập trung xây dựng: “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”, "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới" đạt hiệu quả thiết thực từ Trung ương đến các địa phương. Binh chủng Hải quân đề xuất lấy ngày 7/5 hàng năm là ngày phát động xây dựng “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” trong cả nước.

Ủy ban TW MTTQ Việt Nam ký quy chế phối hợp với BLT Hải  Quân
Ủy ban TW MTTQ Việt Nam ký quy chế phối hợp với BLT Hải Quân

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, tin tưởng vào sự trung thành của lực lượng Hải quân. Luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách, giữ vững hòa bình, ổn định trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần quân dân trên các đảo, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ ký kết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 80 triệu đồng, đóng góp vào quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

Đăng Hùng