Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Ngãi

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 19/12/2016

(TN&MT) - Sáng nay (19/12), Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác khắc phục tình hình mưa lũ trong mấy ngày qua.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh báo cáo, các đợt mưa lũ từ ngày 30/11 đến 17/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 9 người chết, 4 người mất tích, 9 người bị thương; 20 nhà sập hoàn toàn, gần 100 nhà hư hỏng, trên 17.500 nhà bị ngập nước. Tổng thiệt hại tài sản ban đầu ước khoảng 600 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó, di dời 5.000 hộ dân từ vùng thấp lên cao, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các chủ công trình thủy lợi, thủy điện chấp hành tốt các quy định trong việc vận hành xả lũ.

Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường thị sát tình hình khắc phục mưa lũ tại thôn Hòa Bình
Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường thị sát tình hình khắc phục mưa lũ tại thôn Hòa Bình

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 1.500 tấn gạo, 7 tỷ đồng để mua 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại, 5 tấn CloraminB và 250 tỷ đồng khắc phục các công trình thiết yếu để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát, thiệt hại của bà con nhân dân vùng bị thiên tai gây ra trong tỉnh. “Sau lũ sẽ còn nhiều vất vả với bà con nhân dân, về sức khỏe cũng như môi trường, lãnh đạo tỉnh cần tập trung nổ lực với ngành để khắc phục những hậu quả do lũ lụt để lại. Tất cả phải vượt qua những khó khăn cũng như thách thức mà thiên tai đã để lại trong năm 2016 này” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ những vất vả với bà con nhân dân vùng bị ngập lũ
Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ những vất vả với bà con nhân dân vùng bị ngập lũ

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng lưu ý với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi về số liệu lưu lượng các hồ chứa hiện nay trên địa bàn. Vì năm nay theo dự báo lượng mưa cao và tập trung tại địa bàn các tỉnh miền Trung là chủ yếu, vấn đề này đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm đặc biệt, nên lãnh đạo ngành tài nguyên môi trường tỉnh cũng như các sở, ban ngành liên quan cần tập trung lực lượng và có thống kê đầy đủ, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Trong thời gian diễn ra mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó, di dời 5.000 hộ dân từ vùng thấp lên cao, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân
Trong thời gian diễn ra mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động huy động cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó, di dời 5.000 hộ dân từ vùng thấp lên cao, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, nâng cao kỹ cương trong công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính đất đai đối với người dân, tránh tình trạng nhũng nhiễu trong công việc, để xảy ra kiện cáo cũng như tranh chấp kéo dài, tạo dư luận xấu đối với ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh nhà. “Năm đến, cần làm tốt hơn nữa công tác đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường, hạn chế những vấn đến liên quan đến ô nhiễm môi trường. Lâu nay, công tác này còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết nguồn năng lực mà tỉnh nhà có” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Cũng dịp này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẻ những suất quà với những người dân đang gặp khó khăn nhất tại thôn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã thăm hỏi, động viên những người dân đang gặp khó khăn 

Sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã thị sát tình hình mưa lũ tại thôn Hòa Bình (xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa), nơi lũ lụt đã hoành hành trong thời gian qua. Tại buổi thị sát, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với bà con nhân dân trong thôn Hòa Bình đã chịu nhiều mất mát trong thời gian qua.

“Năm đến, cần làm tốt hơn nữa công tác đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường, hạn chế những vấn đến liên quan đến ô nhiễm môi trường. Lâu nay, công tác này còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết nguồn năng lực mà tỉnh nhà có” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói
“Năm đến, cần làm tốt hơn nữa công tác đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường, hạn chế những vấn đến liên quan đến ô nhiễm môi trường. Lâu nay, công tác này còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết nguồn năng lực mà tỉnh nhà có” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng mong bà con nhân dân thôn Hòa Bình đoàn kết, sớm khắc phục vượt qua giai đoạn khó khăn này để có một mùa xuân mới lại về. Cảm động trước những tình cảm, cũng như tấm lòng chân thành sâu sắc mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẻ, nhiều bà con nhân dân trong thôn đã ứa nước mắt. “Chúng tôi những người dân lam lũ, quanh năm chỉ biết đồng ruộng, con cá, con tôm và cây lúa. Giờ nước trắng đồng, không biết bao giờ mới vượt qua được cơn đại họa này. Chúng tôi vui mừng lắm khi biết tin Bộ trưởng Trần Hồng Hà về thăm và chia sẻ những khó khăn với bà con chúng tôi” - ông Nguyễn Kếnh (88 tuổi, thôn Hòa Bình) nói với chúng tôi.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà động viên bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao quà, thăm hỏi và động viên bà con cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này

Cũng dịp này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chia sẻ những suất quà với những người dân đang gặp khó khăn nhất tại thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa. 

Chiều nay (19/12), Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình khắc phục mưa lũ.

Bài và ảnh: Xuân Lam - Võ Hà