Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra việc bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường tại Hà Tĩnh

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 31/10/2016

(TN&MT) - Sáng 31/10, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đi thăm hỏi, động viên bà con ngư dân tỉnh Hà Tĩnh tìm hiểu về các công tác kê khai, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường biển.
Cầm những chú tôm đang được nuôi ở huyện ven biển Lộc Hà, Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vui mừng cho biết: Sự cố môi trường đã dần lùi lại phía sau
Cầm những chú tôm đang được nuôi ở huyện ven biển Lộc Hà, Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vui mừng cho biết: Sự cố môi trường đã dần lùi lại phía sau

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia đoàn công tác về phía Bộ TN&MT còn có lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo Văn phòng Bộ.

Trong buổi sáng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình ổn định đời sống sản xuất của một số hộ ngư dân huyện Lộc Hà. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện và bà con ngư dân Lộc Hà.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Bộ TN&MT trao đổi với lãnh đạo một số bộ ngành trong chuyến công tác sáng 31/10
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Bộ TN&MT trao đổi với lãnh đạo một số bộ ngành trong chuyến công tác sáng 31/10

Theo báo cáo của UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của bà con. Đến 26/10, UBND huyện Lộc Hà đã trình hội đồng cấp tỉnh thẩm tra, phê duyệt giá trị thiệt hại của 4/7 xã, với tổng kinh phí đề nghị phê duyệt 92,8 tỷ đồng.

Hiện, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường đợt 1 gần 19,6 tỷ đồng cho các đối tượng thuộc 2 xã Thịnh Lộc và Thạch Mỹ bị thiệt hại sau sự cố môi trường…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cầm mẫu cá của tiểu thương trong kho đông lạnh để báo cáo tình hình với Phó Thủ tướng
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cầm mẫu cá của tiểu thương trong kho đông lạnh để báo cáo tình hình với Phó Thủ tướng

Tại buổi làm việc, đã có 15 ý kiến của người dân kiến nghị với Chính phủ về các chính sách hỗ trợ, đền bù. Đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đã ghi nhận và cam kết phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu trình Chính phủ các vấn đề liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tiếp tục khẳng định: kể từ cuối tháng 8/2016, môi trường biển miền Trung đã thực sự an toàn. “Bà con có thể yên tâm phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản, du lịch…” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đi thị sát khu vực nuôi trồng thủy sản trong chuyến công tác sáng 31/10
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đi thị sát khu vực nuôi trồng thủy sản trong chuyến công tác sáng 31/10

Trò chuyện với ngư dân sáng 31/10, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn, nhọc nhằn của bà con địa phương sau sự cố môi trường và đợt mưa lũ vừa qua.

Với những ý kiến thắc mắc của bà con, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận và tham mưu cho Chính phủ trong thời gian tới. Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền xác định đối tượng, định mức hợp lý; thực hiện bồi thường đúng đối tượng, công khai minh bạch trước nhân dân.

Đầm tôm ở Lộc Hà đã hoạt động trở lại, sự cố môi trường đã dần được khắc phục
Đầm tôm ở Lộc Hà đã hoạt động trở lại, sự cố môi trường đã dần được khắc phục

“Thay mặt Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi mong bà con phát huy tinh thần vượt khó vươn lên. Đề nghị bà con phát huy việc tự giám sát trong công tác đền bù, khắc phục sự cố môi trường này…” - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói

Chiều này 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác Chính phủ sẽ có buổi làm việc với Lãnh đạo 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế về các nội dung liên quan đến công tác kê khai, bồi thường thiệt hại sau sự cố môi trường.

Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ cập nhật đến bạn đọc trong những bản tin tiếp theo.

Bài & ảnh: Việt Hùng