Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khai thác thủy điện không được làm tổn hại đến môi trường

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 09/06/2016

  (TN&MT) – Chiều ngày 9/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai.

 

(TN&MT) – Chiều ngày 9/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khai thác thủy điện phải không làm tổn hại đến môi trường
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khai thác thủy điện phải không làm tổn hại đến môi trường

Sau khi đi kiểm tra tình hình xả nước về hạ du sông Ba tại công trình “sai lầm thế kỉ” - Thủy điện An Khê – KaNak, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tính toán nhu cầu dùng nước phía hạ du sông Ba để đảm bảo lượng nước sinh hoạt cho người dân và không làm tổn hại đến môi trường.

Tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì có ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Cao Lục – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện các Sở, ban ngành và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra vận hành hồ chứa tại Thủy điện An Khê – KaNak.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra vận hành hồ chứa tại Thủy điện An Khê – KaNak.

Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận định, từ khi công trình thủy điện An Khê – Ka Nak đi vào hoạt động từ năm 2011 đến nay, tình hình môi trường khu vực xung quanh công trình này đã có nhiều ảnh hưởng. Hoạt động của công trình này đã gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Ba, bao gồm 7 huyện của tỉnh với 450 nghìn người dân sinh sống, sản xuất. Cụ thể, đã có 6.530 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 6.984 ha cây trồng bị hạn, gây nhiều bức xúc cho nhân dân. Việc thiếu nước hạ du đã gây ảnh hưởng lớn đến mực độ lưu thông  dòng chảy, pha loãng dòng nước trên sông Ba khiến đoạn cuối sông ba vừa qua xuất hiện nở hoa tảo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra vận hành hồ chứa tại Thủy điện An Khê – KaNak.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra vận hành hồ chứa tại Thủy điện An Khê – KaNak.

“Quy trình vận hành hồ chứa của thủy điện An Khê – KaNak thì không có gì sai nhưng thực tế nó thấp hơn rất nhiều so với trước khi công trình này đưa vào vận hành. Do đó,  đời sống người dân vùng hạ lưu gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nước. Chúng ta nên xem lại quy trình vận hành của công trình này. Nó có một số bất cập mà chúng tôi thấy cần phải tính toán lại”, ông Võ Ngọc Thành phát biểu. Ông Thành cũng đề nghị Bộ TN&MT cùng các ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xác định lưu lượng xả nước về hạ du sông Ba sau đập An Khê để đảm bảo dòng chảy, môi trường và phục vụ sản xuất, dân sinh; bổ sung quy hoạch và đầu tư các đập điều hòa trên sông Ba.

Toàn cảnh cuộc họp của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ với UBND tỉnh Gia Lai
Toàn cảnh cuộc họp của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Chính phủ với UBND tỉnh Gia Lai

Liên quan đến công trình này, ông Nguyễn Cường Lâm – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, công trình thủy điện An Khê - KaNak khởi công xây dựng từ năm 2005 và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2012. Từ 2014 – 2015 do biến đổi khí hậu nên tình hình hạn hán kéo dài ở Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai. Tập đoàn Điện lực Việt nam đã chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện An Khê - KaNak chấp hành nghiêm tất cả các quy định về vận hành liên hồ chứa và vấn đề đảm bảo môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở TN&MT trong giai đoạn suy kiệt nguồn nước.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Võ Tuấn Nhân cũng cho biết: Năm 2015, thủy điện An Khê – KaNak đã xả nước về sông Ba với lưu lượng 77 triệu m3, cơ bản vận hành đúng theo quy trình vận hành liên hồ chứa do Chính Phủ quy định. Trước phản ánh của người dân vùng hạ du sông Ba về vấn đề thiếu nước trong mùa khô vừa qua, Bộ TN&MT đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, chỉ có 5 ngày, thủy điện An Khê – KaNak vận hành xả nước về hạ du không đúng với quy định, Bộ TN&MT đã nhắc nhở và tiến hành xử phạt 270 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT – Võ Tuấn Nhân: Vận hành thủy điện An Khê – Ka Nak phải ưu tiền xả nước về hạ du, đảm bảo đời sống cho người dân.
Thứ trưởng Bộ TN&MT – Võ Tuấn Nhân: Vận hành thủy điện An Khê – Ka Nak phải ưu tiên xả nước về hạ du, đảm bảo đời sống cho người dân.

“Bộ TN&MT đang tiến hành rà soát, đánh giá, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung các nghị định trong các nghị định về liên hồ chứa trên lưu vực sông, trong đó có sông Ba. Đoàn khảo sát sẽ nghiên cứu, nếu có điều chỉnh thì cũng trên cơ sở đảm bảo nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân. Ngoài ra, trong trường hợp thời tiết hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, UBND tỉnh có thể lập kế hoạch, phương án gửi Bộ TN&MT để thống nhất chỉ đạo các hồ xả nước, điều tiết cho phù hợp”, ông Võ Tuấn Nhân cho biết thêm.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, việc khai thác, vận hành công trình thủy điện An Khê – KaNak để đáp ứng nhu cầu điện năng nhưng vẫn phải tập trung vào việc xả nước chống hạn và đảm bảo môi trường dân sinh ở hạ nguồn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị: “EVN tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy trình xả nước liên hồ chứa. Trước hết phải chủ động nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của hạ lưu, nghĩa là không để hạ lưu khô kiệt, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, đồng thời không tác động xấu đến môi trường. Đề nghị Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Gia Lai rà soát, tính toán kỹ lưỡng nhu cầu của hạ du, đảm bảo cho người dân vừa đủ nước để sản xuất và không ảnh hưởng đến môi trường. Khai thác thủy điện phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, được người dân, chính quyền địa phương đồng tình”.

Bài & ảnh: Quế Mai