Ông Lê Thanh Hải chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 28/10/2015

  (TN&MT) - Sáng 28/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

 

(TN&MT) - Sáng 28/10/2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Dự Đại hội có 344 đại biểu chính thức (trong đó có 63 nữ, 11 dân tộc) đại diện cho hơn 22.600 đảng viên của 343 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 11 đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Ông Lê Thanh hải - Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Lê Thanh hải - Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chủ đề của Đại hội là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy sau khi khái quát những thành tựu Đảng bộ tỉnh đạt được cùng những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, đồng chí nhấn mạnh đến 4 nội dung chính của Đại hội cần thực hiện tốt. Đó là: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Với phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển", ông Lê Minh Khái mong rằng toàn thể đại biểu Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận đóng góp vào các nội dung của Đại hội, sáng suốt  lựa chọn các đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực bầu BCH Đảng bộ khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên, thiết thực góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư hơn 12.118 tỷ đồng cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có hơn 3.130 tỷ đồng cho kết cấu hạ tầng giao thông. Các công trình giao thông trọng yếu, nhất là những tuyến đường ngang được đưa vào quy hoạch, tập trung chỉ đạo và cơ bản hoàn thành. Các tuyến đường giao thông về trung tâm xã, giao thông nông thôn về các ấp được thực hiện đạt kết quả khá tốt; các địa phương đang tiến hành nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm và chủ động thực hiện; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ngày càng được nâng lên. Đã và đang triển khai 16 dự án như khôi phục và nâng cấp đê biển Đông, xây dựng kè chống sạt lở cửa biển Nhà Mát; xây dựng 3 cống trụ đỡ (Nhà Mát, Chùa Phật, Cái Cùng) ngăn triều cường, chống ngập úng, xâm nhập mặn do nước biển dâng…Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào nền nếp. Việc bảo vệ môi trường được quan tâm, chất lượng môi trường sống được nâng lên, môi trường cảnh quan đô thị, trung tâm dân cư từng bước được cải thiện, quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, y tế và công nghiệp…

Những dự án về phát triển du lịch phát huy hiệu quả khá tốt như: Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng, khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Cái Chanh, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, khu nhà công tử Bạc Liêu, khu du lịch sinh thái Hồ Nam, cụm danh thắng Quảng trường Hùng Vương, Khu Quán âm Phật Đài…  Bạc Liêu là một trong 5 địa phương trọng điểm ở ĐBSCL về du lịch, có 6 sản phẩm du lịch tiêu biểu, chiếm gần 1/3 số sản phẩm của ĐBSCL.

Thanh Chí