Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 06/10/2015

(TN&MT) - Ngày 6/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Tân Văn – Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản cho biết: Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ của Viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Địa chất – Khoáng sản, địa chất môi trường, tai biến địa chất, tài nguyên nước dưới dất, biến đổi khí hậu…

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ

Đến nay, Viện đã hoàn thiện thang magma Việt Nam theo quan điểm kiến tạo toàn cầu; hoàn thiện trật tự địa tầng các thành tạo trần tích, biến chất Phanerozoi ở Việt Nam; làm rõ thành phần vật chất, quy luật phân bố, điều kiện tạo thành của chúng; biên tập, xuất bản các bộ atlas đá biến chất, trầm tích, magma, quặng và cổ sinh vật điển hinhd ở Việt Nam. Đã góp phần cung cấp nhiều dữ liệu mới, làm sáng tỏ thêm lịch sử hình thành và tiến hóa cấu trúc địa chất lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

Viện cũng đã điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tai biến địa chất ở 8 tỉnh ven biển miền trung, các khu vực trọng điểm vùng đông bắc, dọc đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 32, vùng hồ thủy điện Sơn La…góp phần xác định nguyên nhân, dự báo nguy cơ và đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu hậu quả.

Bên cạnh đó, Viện đã hoàn thành loạt bản đồ sinh khoáng và dự báo triển vọng khoáng sản vùng sông Ba, đới đứt gãy Pô Kô, rìa tây Nam địa khối Kon Tum… Đặc biệt, Viện đã thực hiện nhiều nghiên cứu làm rõ nguồn gốc khoáng sản chì-kẽm, mở ra triển vọng lớn về loại khoáng sản này ở Việt Bắc, triển vọng nguồn gốc vàng-đồng porphyry ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc Việt Nam….

Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Trần Tân Văn phát biểu tại buổi Lễ
Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Trần Tân Văn phát biểu tại buổi Lễ

Thời gian tới, Viện sẽ từng bước chuyển sang hoạt động một cách toàn diện hơn, cân đối hơn. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai đồng hành với nghiên cứu cơ bản nhằm làm cho khoa học địa chất trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đáp ứng thiết thực hơn với nhu cầu của xã hội.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ TN&MT chúc mừng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã đạt được thành tích trong 50 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Viện cần tập trung mọi sức mạnh nắm bắt cơ hội đưa viện phát triển lên tầm cao mới. Tập trung chuyển đổi cơ chế, nâng cao tinh thần tự chủ tự chịu trách nhiệm đoàn đết sáng tạo không ngừng nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, trú trọng đào tạo nhân lực trong và ngoài nước. Trọng tâm trong những năm tới là nghiên cứu địa chất khoáng sản biển, đánh giá triển vọng khoáng sản ẩn sâu, đáng giá khoáng sản năng lượng.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

 Ngoài ra, Viện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ, đặc biệt là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản để công tác nghiên cức trong lĩnh vực địa chất khoáng sản có hiệu quả. Duy trì và phát triển nghiên cứu cơ bản về địa chất khoáng sản trú trọng hơn nữa việc triển khai ứng dụng, có nhiều sản phẩm khoa học ứng dụng gắn bó với đời sống thực tế.

Kết thúc buổi lễ,  thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản...  

Hoàng Minh