Ông Triệu Tài Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 28/09/2015

(TN&MT) - Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 28/9, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 Ủy viên,...

 

(TN&MT) - Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 28/9, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 Ủy viên, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 Ủy viên. Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI.

Ông Triệu Tài Vinh sinh ngày 26 tháng 10 năm 1968, Dân tộc: Dao;  Quê quán: xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Trình độ: Cử nhân Chính trị; ông Triệu Tài Vinh là người dân tộc Dao duy nhất có bằng Tiến sĩ Nông học.

Ông Triệu Tài Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
Ông Triệu Tài Vinh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Triệu Tài Vinh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha ông Vinh là ông Triệu Đức Thanh, nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Bản thân ông Vinh là một cán bộ trẻ được tôi luyện và trưởng thành từ cơ sở, trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (năm 2010), ông Vinh từng là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì…

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; ông Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; ông Thào Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang, trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI.

PV (tổng hợp)