Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm công nhân than Hòn Gai bị tai nạn lao động

Thời sự - Ngày đăng : 00:00, 20/08/2015

(TN&MT) - Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Hòn Gai vào sáng 20/8, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch...
(TN&MT) - Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Hòn Gai vào sáng 20/8, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh tập trung tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương và trực tiếp tới thăm hỏi các công nhân bị thương, động viên gia đình nạn nhân. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.
 
Vào khoảng 2h sáng ngày 20/8, tại khu vực -95 vỉa 61 Thành Công, Công ty than Hòn Gai đã xảy ra vụ tai nạn lao động bục túi nước đường lò nơi  12 công nhân đang làm việc. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời và đưa được 11 công nhân ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi nạn nhân
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc thăm hỏi nạn nhân
 
Sau đó, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để động viên những công nhận đang được điều trị tại đây. ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và phương tiện cứu chữa các công nhân bị thương.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam trong công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo khắc phục sự cố kịp thời. Đồng thời yêu cầu tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tích cực tìm kiếm công nhân bị mất tích; tập trung cứu chữa, chăm sóc các nạn nhân bị thương; khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả và kiểm tra lại quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người lao động.
 
Lê Xuân