Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:42, 27/06/2019

(TN&MT) - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018. Đây là kỳ thi đầu tiên Bộ TN&MT chủ trì tổ chức theo phân cấp của Bộ Nội vụ và tổ chức thi cho cả công chức và viên chức hành chính. Điểm đặc biệt, có thể nói đây cũng là kỳ thi cuối thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức.
thu truong
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Lễ khai mạc

Lễ khai mạc bằng hình thức trực tuyến đã diễn ra tại 2 đầu cầu là trụ sở Bộ TN&MT và trụ sở Trường Đại học TN&MT Hà Nội. Tham dự kỳ thi lần này có tổng số 664 công chức, viên chức (trong đó, 390 công chức dự thi nâng ngạch và 274 viên chức dự thi thâng hạng), đến từ 13 Bộ, ngành và địa phương, gồm: Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ GD&ĐT, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, việc thi nâng ngạch, thăng hạng là một trong các “thước đo” đánh giá trình độ, năng lực của công chức, viên chức để từ đó có căn cứ sử dụng, bố trí, bổ nhiệm công chức, viên chức vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ. Đây còn là cơ hội để thăng tiến của công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ sau khi đã thể hiện được trình độ, năng lực của mình.

anh 2
Tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, thành viên Hội đồng thi, ban giúp việc cùng hơn 600 thí sinh tham dự kỳ thi 

Từ trước đến nay, việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính dều do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức. Đây là kỳ thi đầu tiên Bộ TN&MT chủ trì tổ chức với sự hướng dẫn, tạo điều kiện của Bộ Nội vụ. Bốn nhóm thí sinh dự thi gồm: công chức thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên; công chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; viên chức thi thăng hạng từ chức danh cán sự lên chức danh chuyên viên và viên chức thăng hạng từ chức danh chuyên viên lên chức danh chuyên viên chính. Mặc dù tổ chức thi chung nhưng công chức, viên chức, chuyên viên và chuyên viên chính có đề thi riêng và phòng thi được bố trí riêng theo quy định.

Ngoài ra, để thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lần này, Bộ TN&MT đã quyết định đổi mới nội dung, hình thức thi bằng việc tổ chức thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiệp vụ trên máy vi tính. Do đó, thí sinh tham dự kỳ thi này sẽ không phải thi môn tin học văn phòng mà chỉ thi 3 môn là thi viết môn kiến thức chung, thi trắc nghiệm môn chuyên môn nghiệp vụ và thi viết môn ngoại ngữ.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các thành viên Hội đồng thi và ban giúp việc luôn giữ nghiêm kỷ luật thi; thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế thi; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ thí sinh và đảm bảo đánh giá đúng năng lực, trình độ. Thứ trưởng cũng động viên các thí sinh dự thi luôn bình tĩnh, tự tin làm bài thi thật tốt; tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy chế và nội quy thi, tham dự kỳ thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tại lễ khai mạc, đại diện Hội đồng thi đã phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi và hướng dẫn thi cho các thí sinh, thực hành thi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính và ôn tập kiến thức chung. Kỳ thi sẽ diễn ra trong cả ngày 30/6 tại Trường Đại học TN&MT.