Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Khí tượng Mẫu Sơn

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 23:11, 09/02/2018

(TN&MT) - Sau khi thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Lòa, chiều 9/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã lên thăm Trạm Khí tượng Mẫu Sơn - một trong những đỉnh núi cao nhất, có thời tiết khắc nghiệt nhất tỉnh Lạng Sơn và cả nước, nơi các cán bộ, nhân viên ngành Khí tượng thuỷ văn đang ngày đêm tác nghiệp.   
0902 BT thăm Trạm Mẫu Sơn
Bộ trưởng Trần Hồng Hà thăm Trạm KTTV Mẫu Sơn 


Cùng đi với Bộ trưởng về phía Bộ TN&MT có Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Lê Công Thành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Vũ Minh Sơn, Cục trưởng cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc Nguyễn Vũ Thắng… Về phía tỉnh Lạng Sơn có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lý Vinh Quang, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Hữu Chiến, Lãnh đạo Đài KTTV tỉnh Lạng Sơn...

0902 BT tặng quà trạm Mẫu Sơn
Bộ trưởng tặng quà và chúc Tết cán bộ Trạm Khí tượng Mẫu Sơn

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, ông Hoàng Quốc Huy - Trạm trưởng Trạm Khí tượng Mẫu Sơn cho biết: Trạm khí tượng thủy văn Mẫu Sơn, một vùng núi cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn thuộc địa phận chính của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình.  Đây là vùng núi cao của tỉnh, có địa hình đa dạng, độ cao trung bình 800-1.000m so với mặt nước biển, bao gồm một quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất là Phia Po (1.541m, còn gọi là đỉnh Công hay Công Sơn - nơi đặt cột mốc 42, biên giới Việt - Trung), đỉnh Pia Mê cao 1.520m…

Vượt qua mọi khó khăn khi tác nghiệp ở một trong những đỉnh núi cao nhất và có thời tiết khắc nghiệt nhất tỉnh Lạng Sơn và cả nước, các cán bộ, nhân viên Trạm khí tượng Mẫu Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đảm bảo cung cấp thông tin thời tiết một cách nhanh, chính xác nhất cho ngành Khí tượng thủy văn cũng như tỉnh Lạng Sơn.

0902 BT thăm trạm Mẫu Sơn
Bộ trưởng trò chuyện với cán bộ Trạm Khí tượng Mẫu Sơn


Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên Trạm Khí tượng Mẫu Sơn nói riêng và cán bộ, nhân viên Đài KTTV Lạng Sơn nói chung. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Trung tâm KTTV Quốc gia, lãnh đạo Đài KTTV khu vực Đông Bắc quan tâm hơn nữa đến việc mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, kỹ thuật của Trạm đồng thời chăm lo đến đời sống các cán bộ đang công tác tại trạm khí tượng Mẫu Sơn nơi quanh năm chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao này.

0902 a Thành tại trạm Lạng Sơn
Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Lê Công Thành (trái) kiểm tra công tác đo thủy văn tự động tại Trạm Thủy văn Lạng Sơn chiều 9/2

 

Tặng quà cán bộ đang công tác tại trạm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn các cán bộ trẻ phát huy hết trí tuệ, lòng yêu nghề để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao nhất là ở khu vực đặc biệt khó khăn như Mẫu Sơn. Bộ trưởng chúc anh, chị em cán bộ, nhân viên trạm Mẫu Sơn nói riêng và các cán bộ, người lao động ngành KTTV cả nước nói chung - những người luôn luôn phải làm việc xuyên cả đêm giao thừa hàng năm, để có những bản tin dự báo thời tiết chính xác nhất cho đồng bào cả nước đón Tết vui Xuân - một năm mới an lành, bình an và hạnh phúc.