Công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

Trong nước - Ngày đăng : 17:33, 24/05/2019

(TN&MT) - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng, Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia.Cùng dự buổi Lễ có bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh; các đồng chí Ban chấp hành Đảng ủy Cục, Trưởng các tổ chức đoàn thể Cục Viễn thám quốc gia.
Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa tân Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Lê Quốc Hưng

Tại buổi Lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Huyền đã công bố Quyết định số 1269/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý. Theo đó, quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng, Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

2
Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia

Phát biểu và giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chúc mừng tập thể Cục Viễn thám quốc gia đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, đồng thời chúc mừng đồng chí Lê Quốc Hưng giữ trọng trách mới.

bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Lê Quốc Hưng 

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, sự phát triển lớn mạnh của Cục Viễn thám quốc gia hôm nay đánh dấu sự kiên trì, bền bỉ của Cục. Ban đầu viễn thám chỉ là một bộ môn của ngành đo đạc và bản đồ, đến nay, đã phát triển và được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận là lĩnh vực thứ 9 của Bộ. Điều này thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Cục Viễn thám quốc gia. Về mặt pháp lý, viễn thám đã được quy định thành một chương riêng trong Luật đo đạc và bản đồ và hiện Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về hoạt động viễn thám.

Thứ trưởng Lê Công Thành mong rằng, tân Phó Cục trưởng Lê Quốc Hưng trên cương vị mới sẽ cùng Ban lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia duy trì thành quả đạt được và tiếp tục phát huy năng lực sở trường, đưa viễn thám lên tầm cao mới đặc biệt là Chiến lược phát triển ngành viễn thám trong tương lai.

bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
Tân Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Lê Quốc Hưng phát biểu

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Công Thành hy vọng với sự đoàn kết nhất trí cao, tập thể Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về viễn thám, khẳng định vị trí của mình trong ngành tài nguyên và môi trường và trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Phó Cục trưởng Lê Quốc Hưng trân trọng bày tỏ sự cảm ơn tới Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt là cá nhân đồng chí Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành. Ông Lê Quốc Hưng cũng gửi lời cảm tới lãnh đạo Cục và tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục đã ủng hộ, tín nhiệm để ông giữ trọng trách quan trọng này.

bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại buổi Lễ

Tân Phó cục trưởng hứa phát huy năng lực sở trường, nâng cao trình độ quản lý, học hỏi kinh nghiệm thế hệ lãnh đạo đi trước và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Cục, sự đồng lòng hỗ trợ của các cán bộ trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh chúc mừng tân Phó Cục trưởng Lê Quốc Hưng và mong muốn ông Lê Quốc Hưng trong vai trò lãnh đạo Cục sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, luôn tâm huyết để cùng Ban lãnh đạo Cục đưa ngành viễn thám phát triển cao hơn trong tương lai.

bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia
Thứ trưởng Lê Công Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Huyền chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, đến nay đội ngũ lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia đã được kiện toàn đều được nghiên cứu sinh ở các nước phát triển, đó là: Tiến sỹ Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng, Tiến sỹ Trần Tấn Ngọc – Phó Cục trưởng; Tiến sỹ Chu Hải Tùng – Phó Cục trưởng và Tiến sỹ Lê Quốc Hưng – Phó Cục trưởng.