Ông Hoàng Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Trong nước - Ngày đăng : 13:31, 06/12/2018

(TN&MT) - Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóaVII kỳ họp cuối năm tiếp tục phiên họp thứ 2, xem xét các tờ trình, đề án như thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế...

 

(TN&MT) - Ngày 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị khóaVII kỳ họp cuối năm tiếp tục phiên họp thứ 2, xem xét các tờ trình, đề án như thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư năm 2018, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết những kiến nghi của cử tri.
 

A


Kỳ họp này HĐND tỉnh cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND bầu, đồng thời tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021, bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới.

Việc lấy phiếu đối với các chức danh do HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 bầu là hoạt động giám sát của HĐND và tuân thủ nghiêm túc theo các Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ để các đại biểu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cũng như để các cơ quan quản lý cán bộ làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong việc đánh giá cán bộ. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 45/48 phiếu bầu (chiếm 93,75%), ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 6/48 phiếu bầu (chiếm 12,5%). Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm cao là 17 (chiếm 35,42%), số phiếu tín nhiệm 25 (chiếm 16,67%), số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu (chiếm 6,25%).

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nghỉ hưu từ tháng 11/2018. Ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, với tỷ lệ 100%. Ông Hoàng Nam, sinh năm 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Bách khoa chuyên ngành Kinh tế Du lịch; học hàm học vị: Thạch sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công; trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh do HĐND bầu để nhằm đánh giá sự tín nhiệm của HĐND, từ đó để mỗi chức danh do HĐND bầu thấy được sự tín nhiệm để nổ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới. Hoàn thành tốt nội dung chương trình đã đề ra, phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần đoàn kết, quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND để đáp ứng mong đợi của cử tri trong toàn tỉnh...