Lễ đón nhận Huân chương, Huy chương của nước CHDCND Lào trao tặng tỉnh Sơn La

Trong nước - Ngày đăng : 06:28, 23/11/2018

(TN&MT) - Chiều 22/11, tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương, Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luangnamtha Phết Tha Von - Phi La Văn trao tặng Huy chương Phát triển cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy Sơn La.
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nặm Thà Phết Tha Von - Phi La Văn trao tặng Huy chương Phát triển cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy Sơn La.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nặm Thà Phết Tha Von - Phi La Văn đã trao Huy chương Phát triển tặng tỉnh Sơn La; trao Huân chương Hữu nghị tặng Công an tỉnh Sơn La.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay - Pheng Sum Ma đã trao Huân chương Tự do hạng Nhì tặng Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất; trao Huân chương Tự do hạng Ba tặng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Tỉnh Sơn La rất vui mừng và vinh dự được đón nhận Huy chương Phát triển của Thủ tướng Chính phủ Lào, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Sơn La vinh dự được đón nhận Huân chương Tự do của Chủ tịch nước Lào và Công an tỉnh Sơn La vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Lào. Đây là các phần thưởng cao quý, sự ghi nhận vô cùng ý nghĩa của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đối với những đóng góp của tỉnh Sơn La nói chung, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Công an tỉnh Sơn La nói riêng về những thành tích xuất sắc đã góp phần quan trọng vào việc phát huy, tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

a1 16
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nặm Thà Phết Tha Von - Phi La Văn, trao tặng Huân chương Hữu nghị của Lào cho tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn ý thức sâu sắc, không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đây là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Caysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng xây dựng; được hai Đảng, hai Nhà nước, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước đã luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, giành được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới của mỗi nước; tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Nặm Thà và các tỉnh Bắc Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và ghi nhận của Đảng, Nhà nước Lào cũng như của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Nặm Thà nói riêng, các tỉnh Bắc Lào nói chung đã dành cho tỉnh Sơn La.