43 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018

Trong nước - Ngày đăng : 20:48, 15/11/2018

(TN&MT) – Chiều 15/11, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi Họp báo tổng kết giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018.
Từ trái qua phải, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng chung khảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại chủ trì buổi họp báo
Từ trái qua phải, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng chung khảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại chủ trì buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại và các nhà tài trợ giải thưởng.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi họp báo
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi họp báo

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

 

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa - Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng cho biết: “Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về những thành tựu, kết quả trong thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học của ngành giáo dục trên mọi miền tổ quốc; phát hiện và tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu đổi mới sáng tạo trong dạy và học, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam”.

Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại – Trưởng Ban tổ chức giải thưởng đánh giá các tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 thực sự tiêu biểu, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả
Ông Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại – Trưởng Ban tổ chức giải thưởng đánh giá các tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018 thực sự tiêu biểu, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc về công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm cao và tính sáng tạo của từng tác giả

Theo bà Nguyễn Thị Nghĩa, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2018 thể hiện sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước đã luôn sát cánh cùng ngành giáo dục trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

 

Sau thời gian ngắn phát động (từ ngày 17/8 – 15/9), Ban tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của 4 loại hình Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình tham gia tranh giải. Nhiều tác phẩm đã khắc họa sinh động chân dung của các thầy cô trên mọi miền tổ quốc, đang ngày đêm hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp giáo dục.

Giáo sư Ray Gordon – Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng Việt Nam nói chung và BUV nói riêng sẽ cần cải thiện hơn nữa cơ sở vật chất cũng như phát triển chất lượng đội ngũ đào tạo hiện có
Giáo sư Ray Gordon – Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng Việt Nam nói chung và BUV nói riêng sẽ cần cải thiện hơn nữa cơ sở vật chất cũng như phát triển chất lượng đội ngũ đào tạo hiện có

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng giám khảo đã chấm và chọn được 43 tác phẩm để trao giải. Trong đó, có 4 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 20 giải Khuyến khích.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo với tư cách là nhà tài trợ kim cương cho Cuộc thi “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”, Giáo sư Ray Gordon – Hiệu trưởng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho biết: Đây là cơ hội để BUV đồng hành với các nhà lãnh đạo, những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam để phát triển nền giáo dục và đào tạo của quốc gia, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh – sinh viên trẻ Việt Nam hội nhập kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

 

Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” sẽ được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam vào 9h ngày 17/11/2018 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số  Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.