Hôm nay 1/11, Thủ tướng sẽ làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

Trong nước - Ngày đăng : 08:41, 01/11/2018

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 6, hôm nay 1/11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. Dự kiến, cuối buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và trả lời chất vấn nhằm làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm  

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn ngày 1/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - người điều hành phiên chất vấn - cho biết, vào đầu giờ sáng, đã có 53 đại biểu đăng ký chất vấn Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, Trưởng ngành thuộc Chính phủ.

2210 ttg trinh bay bao cao
Theo dự kiến, cuối buổi chiều nay 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và trả lời chất vấn nhằm làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.


Trả lời đầu tiên trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giải đáp những băn khoăn của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) về giải pháp xử lý, ngăn chặn các đối tượng xúc phạm tổ chức, cá nhân, trên mạng internet.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông trong xử lý một số vụ việc, đối tượng, song vẫn chưa ngăn chặn được. Thượng tướng Tô Lâm cho rằng, do có nhiều thông tin trên mạng là nặc danh, bên cạnh đó, khó khăn do không gian mạng mang tính xuyên quốc gia, luật pháp chưa hoàn thiện... nên chưa ngăn chặn được triệt để vấn đề này.

“Thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân; ngăn chặn các trạng mạng xấu độc; thu thập tài liệu, chứng cứ các đối tượng xuyên tạc, vu khống, xúc phạm tổ chức cá nhân trên không gian mạng để đấu tranh...” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường quản lý Nhà nước về thông tin trên không gian mạng, như phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet ngăn chặn truy cập từ trong nước với gần 3.000 trang mạng có nội dung xấu; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài hợp tác trong xử lý thông tin xuyên tạc tại Việt Nam.

Sau Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn về tình trạng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để trốn án hình sự; Thống đốc Ngân hành Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng trả lời chất vấn về đề án hạn chế sử dụng tiền mặt; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời về xử dụng tro xỉ làm vật liệu xây dựng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn về vấn đề liên quan đến sim rác…

Trước đó, sau 2 ngày chất vấn 30 và 31/10, trong phiên chất vấn đã có 52 lượt đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn và 32 lượt đại biểu tranh luận đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng 16 Bộ trưởng, Trưởng ngành đã tham gia trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Cũng trong 2 ngày vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội liên quan đến các vấn đề như: Làm sạch môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy và lưu vực sông Cầu; Công tác quản lý đất đai; Công tác đảm bảo môi trường nông thôn, đảm bảo môi trường cụm, khu công nghiệp; Công tác xử lý tro xỉ nhiệt điện; Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất…

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đang diễn ra, Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.