Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục vỡ đập thủy điện ở Lào

Trong nước - Ngày đăng : 17:34, 25/07/2018

Ngay sau khi có thông tin vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy trên địa bàn tỉnh Attapeu (Lào), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị tham gia khắc phục hậu...

 

Ngay sau khi có thông tin vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy trên địa bàn tỉnh Attapeu (Lào), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các đơn vị tham gia khắc phục hậu quả và kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị nạn.
 

Hãng Thông tấn Lào đưa tin, hàng trăm người đã mất tích và một số người được cho là đã bị thiệt mạng sau khi vỡ đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng tại huyện Sanamxay của tỉnh Attapeu, Đông Nam nước này. 

ffgg
Hàng cứu trợ được chuyển đến với người dân Lảo. Ảnh: VGP/Ngọc Diệp


Ngay sau khi có thông tin vỡ đập thủy điện, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dành 200 triệu đồng cứu trợ kịp thời cho người dân các vùng bị nạn. Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào (Quân khu 5) cũng dành 50 triệu đồng mua mì tôm, lương khô, nước uống hỗ trợ bà con. Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 5, đoàn cán bộ y bác sĩ cùng các trang bị y tế, thuốc men của Công ty và Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, phối hợp chặt chẽ với với LLVT tỉnh Attapeu (Lào) khám, chữa bệnh, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
 

jy
Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào trao 200 triệu đồng cứu trợ người dân các vùng bị nạn. Ảnh: VGP/Ngọc Diệp

 

Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/7, khiến 5 tỷ m3 nước bị xả ra, gây thương vong và làm hàng trăm người mất tích, hơn 6.600 người rơi vào tình cảnh mất nhà cửa do lượng nước khổng lồ cuốn trôi. Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy khởi công năm 2013 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Nguyên nhân vỡ đập được cho là do mưa lớn trong nhiều ngày. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã hoãn phiên họp thường kỳ của Chính phủ để dẫn đầu Đoàn công tác gồm các thành viên của Nội các Lào cùng các quan chức cấp cao khác tới huyện Sanamxay thị sát và chỉ đạo khắc phục sự cố. Ban cứu hộ Trung ương Lào đang phối hợp với cơ quan các tỉnh Xekong, Attapeu và Sư đoàn 5 - Quân đội nhân dân Lào triển khai chiến dịch cứu hộ, tiếp tế lương thực, thực phẩm...