Hàng nghìn du khách đổ xô đi chơi Tết trong Hoàng cung Huế

Trong nước - Ngày đăng : 21:59, 18/02/2018

(TN&MT) - Nhiều hoạt động vui Xuân hấp dẫn, độc đáo ở Hoàng cung Huế (Đại nội) dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đã thu hút hàng nghìn du khách thập phương tham gia...
Người dân tham quan Đại nội Huế trong những ngày Tết Mậu Tuất
Người dân tham quan Đại nội Huế trong những ngày Tết Mậu Tuất

Theo ghi nhận của PV, do Đại nội Huế được mở cửa miễn phí trong 3 ngày Tết cho nhân dân cả nước nên những ngày qua đã có đông đảo người dân cũng như du khách tranh thủ vào “mục sở thị” chốn cung đình xưa. Rất nhiều những chậu hoa tươi đủ màu sắc được trang trí bắt mắt quanh Đại nội càng tô điểm thêm cho không khí xuân...

Nhiều hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trong khuôn viên Đại nội như: tái hiện các nghi thức xưa, trình tấu nhã nhạc, chương trình nghệ thuật “Âm sắc cung đình”, múa lân sư rồng... đã khiến nhiều người thích thú.

Điểm nhấn là không gian tái hiện các trò chơi cung đình ngày Tết. Các hoạt động trò chơi dân gian được diễn ra với nhiều màu sắcthu hút đông khách tham quan. Không gian vui Xuân đón Tết tập trung ở khu vực sân Điện Thái Hòa với các trò chơi vốn là thú tiêu khiển trong Hoàng cung triều Nguyễn xưa như: Bài vụ, đổ xăm hường, đầu hồ, đối thơ, và trình diễn thư pháp...

Những trò chơi dân gian thời Nguyễn được tái hiện, thu hút nhiều người tham gia
Những trò chơi dân gian thời Nguyễn được tái hiện, thu hút nhiều người tham gia

Chị Nguyễn Thu Hà- du khách đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Huế là vùng đất đẹp với bề dày lịch sử- văn hóa. Dịp Tết năm nay, gia đình tôi quyết định chọn Cố đô là điểm tham quan. Ở trong Hoàng cung có rất nhiều hoạt động vui xuân thú vị mà lần đầu tiên tôi chứng kiến. Thật là tuyệt...”.

Trong khi đó, tại các lăng tẩm nổi tiếng ở Huế như Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định... và các khu di tích khác; du khách tham quan không kém gì ở Đại Nội.

Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, việc mở cửa miễn phí đón khách tham quan người Việt đến khu Di sản Huế trong dịp Tết Mậu Tuất đã thu hút đông đảo cộng đồng người dân tham quan, với hơn 55.000 lượt khách chỉ trong 3 ngày đầu Tết Nguyên Đán. Riêng khách quốc tế, đã có hơn 20.000 lượt.

Xin chữ ông đồ đầu năm để lấy may mắn...
Xin chữ ông đồ đầu năm để lấy may mắn...

Theo thống kế của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, tổng lượt khách đặt phòng tính từ ngày 29 đến mùng 5 Tết là 82.553 lượt khách, khách quốc tế chiếm trên 70%, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong năm này, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 4- 4,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40- 45%); khách lưu trú ước đạt 2,1- 2,2 triệu lượt người, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 4.000 - 4.200 tỷ đồng, tăng 15%...

Được biết, cùng với các hoạt động vui xuân đón Tết tại Khu Di sản Huế, để phục vụ cho nhu cầu tham quan của người dân và khách du lịch nước ngoài, từ ngày mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động tái hiện nét đẹp văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn khác nhau trên địa bàn như: Lễ hội Đu Tiên (mùng 1 đến mùng 4 Tết tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền; mùng 2 và mùng 4 Tết tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền); Thả diều nghệ thuật (mùng 2- 3 Tết tại Công viên Phu Văn Lâu- TP Huế); Lễ hội vật Làng Thủ Lễ (mùng 6 Tết tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền); Lễ hội Cầu Ngư và đua ghe tại Lăng Cô (mùng 6 Tết tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc); Lễ hội vật Làng Sình (10 tháng giêng tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang)...