Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Hải Dương

Trong nước - Ngày đăng : 12:02, 06/02/2018

(TN&MT) - Sáng 6-2, tại Văn miếu Mao Điền - Di tích quốc gia đặc biệt, thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Mậu Tuất 2018, do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức.
unnamed
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu động viên cán bộ, nhân dân Hải Dương.

Cùng dự với Chủ tịch Quốc hội còn có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương; đại diện cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kim Ngân 2
Chủ tịch Quốc Hội trồng cây với cán bộ, nhân dân Hải Dương​​​​

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương, ghi nhân phong trào trồng cây mùa xuân theo lời Bác dạy của Bác Hồ ở tỉnh Hải Dương đã trở thành truyền thống hằng năm. Riêng trong năm 2017, tỉnh đã trồng được 1.127.000 cây phân tán các loại, trong đó gần 50% số cây là cây lấy gỗ và cây phong cảnh, còn lại là cây ăn quả. Những năm qua, tỉnh đã trồng chăm sóc và bảo vệ tốt 12.000 ha rừng, phát triển và trồng 21.100 ha cây ăn quả. Từ phong trào trồng cây mùa xuân đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ và tạo bóng mát trong các trường học, di tích lịch sử văn hoá, nhà máy, doanh nghiệp, công sở, ven đường giao thông; trồng cây ăn quả để cải tạo vườn tạp thành vườn cây đặc sản; Việc trồng nhiều cây góp phần làm đẹp cảnh quan, cải tạo môi trường sống xanh-sạch-đẹp, chống biến đổi khí hậu và mang lại thu nhập cao hơn cho người dân.

Kim Ngân 3
Chủ tịch Quốc Hội trồng cây cùng các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của con người. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng. Để đảm bảo cân bằng sinh thái, duy trì sự phát triển bề vững, bảo vệ chất lượng cuộc sống cho toàn dân, Hải Dương phải xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, cần thiết và cấp bách, gắn liền với quá trình phát triển đô thị hoá không chỉ cho hôm nay mà cho các thế hệ mai sau.

Kim Ngân 4
Tặng quà Tết cho các hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiệp tục phát huy truyền thống, chỉ đạo, hướng dẫn các tầng lới nhân dân tiếp tục tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng nhiều cây xanh, cả dịp Tết, đầu xuân và thời gian thuận lợi khác trong năm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội hoà chung với bà con nhân dân tỉnh Hải Dương trồng nhiều cây xung quanh Văn miếu Mao Điền.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng quà Tết cho 20 hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; đến Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tham dự Tết xum vầy với công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân phải làm việc xa nhà.