Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Quân khu I

Trong nước - Ngày đăng : 00:00, 18/12/2017

(TM&MT) -Sáng 18/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng vũ trang Quân khu I.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đào Việt Trung, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Về phía lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng một số đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu I
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu I

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu I đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác khái quát tình hình LLVT Quân khu. Quân khu I thành lập 16/10/1945, địa bàn gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn với 59 huyện, thị xã, thành phố, 1083 xã, phường, thị trấn, dân số gần 6 triệu gười thuộc 25 dân tộc sinh sống trên với diện tích tự nhiên trên 28 nghìn km2 . Địa bàn Quân khu 1 có hai tỉnh giáp biên với Trung Quốc là Cao Bằng và Lạng Sơn có đường biên giới dài trên 560km, 7 cửa khẩu quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch nước
Quang cảnh buổi làm việc tại hội trường Bộ tư lệnh Quân khu I

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự nuôi dưỡng, đùm bọc, trở che của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, LLVT Quân khu I đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu I xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, tập trung xây dựng cả thế trận và tiềm lực quốc phòng, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. 

Năm 2018, Bộ Tư lệnh quân khu I sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng các tiềm lực về quốc phòng và thế trận trong khu vực phòng thủ các tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn Quân khu ngày một vững chắc; xây dựng LLVT Quân khu có trình độ và khả năng chiến đấu ngày càng cao. Tiếp tục thực hiện 03 khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật.

Chu
Chủ tịch nước ghi lưu bút vào sổ vàng của  Bộ Tư lệnh Quân khu I

Phát biểu với LLVT Quân khu I, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt 73 năm qua kể từ khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân- tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh vị trí chiến lược cách mạng, “phiên dậu” cửa ngõ Đông Bắc đặc biệt quan trọng mà Quân khu I đang đứng chân, cũng như những trận đánh lịch sử ghi vào mốc son chói lọi của dân tộc, trong đó có chiến thắng Việt Bắc- Thu Đông năm 1947 lịch sử. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận, khen ngợi, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT Quân khu I đã giành được trong suốt  chặng đường 73 năm qua. Chủ tịch nướcTrần Đại Quang cũng nhấn mạnh những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguyên nhân gây bất ổn định trên thế giới, cũng như các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa”… nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và đề nghị Quân đội nhân dân nói chung, LLVT Quân khu I nói riêng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sức mạnh chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo chính xác để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ hòa bình ổn định cho nhân dân. Nhân kỷ niệm 73 năm  ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017); 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (28/12/1989-28/12/2017); 70 năm chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông năm 1947-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, LLVT Quân khu I nói riêng lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu I
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu I

Nhân chuyến công tác tại Quân khu I, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và trao đổi một số công việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Tưởng niệm 45 năm ngày hy sinh của 60 anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc đội 91 Bắc Thái (24/12/1972-24/12/2017), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các Liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, phường Gia Sàng T.P Thái Nguyên.

Đức Nam