Nghệ An: Chùa Ân Hậu làm Lễ Phóng Sinh hơn 6 tấn cá tại sông Lam

Đình Tiệp | 23/05/2022, 16:34

(TN&MT) - Ngày 23/5/2022, chùa Ân Hậu - Thành phố Vinh đã làm Lễ Phóng Sinh tại Sông Lam với số lượng hơn 6 tấn cá, tại địa điểm chân núi Quyết - Khu Đô Thị Vinh Riverside Palace.

Ban tổ chức Lễ Phóng Sinh - Thượng tọa Thích Minh Trí - Ủy viên ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - trụ trì Chùa Ân Hậu, xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đại biểu gồm Đại đức Thích Minh Hương- Trưởng Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Đại đức Thích Châu Phong - Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An. Đại đức Thích Đạo Ngộ - Chánh Thư kí Giáo hội Phật giáo thành phố Vinh và đại diện Chi cục Thủy Sản Nghệ An.

anh-2-7.jpg
Cá được vận chuyển đến địa điểm phóng sinh
anh-3-4.jpg
Đông đảo tăng ni phật tử và người dân tham gia buổi Lễ Phóng Sinh

Phóng sinh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực góp phần cứu lấy sinh mạng của chúng sinh và để chính mình bớt tạo nghiệp sát mà ai cũng từng mắc phải trong vô lượng kiếp. Và cũng để thể hiện tâm bình đẳng đến muôn loài, từ đó chiến tranh cũng sẽ giảm đi, muốn cho đất nước hòa bình hưng thịnh thì chúng ta phải biết trân quý sự sống của muôn loài, không giết hại, không đe dọa, không hành hạ mạng sống của chúng sinh.

anh-4-3.jpg
Người dân tham gia phóng sinh
anh-5-2.jpg
Làm lễ chuẩn bị phóng sinh

Phóng sinh cũng làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường. Trước đó, ngày 29/3/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam” trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025.

anh-6-2.jpg
Hơn 6 tấn cá các loại đã được phóng sinh xuống sông Lam

Nhằm thể hiện những điều tốt đẹp đó, ngày 23/5/2022, chùa Ân Hậu - Thành phố Vinh làm Lễ Phóng Sinh tại Sông Lam. Tại địa điểm chân núi Quyết - Khu Đô Thị Vinh Riverside Palace. Số lượng Phóng Sinh là hơn 06 tấn cá gồm các chủng loại: Cá mè, cá trôi, cá chép... Nguồn gốc cá được lấy tại Trại cá giống Xuân Hòa (huyện Nam Đàn).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO