Chủ Nhật, 13/4/2025 11:8 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Israel sử dụng khí cầu thu giữ khí CO2

Thứ Bảy 06/11/2021 , 20:53 (GMT+7)

(TN&MT) - Hãng tin Reuters (Anh) ngày 5/11 đưa tin, một công ty khởi nghiệp của Israel đã sử dụng những khí cầu có khả năng thu giữ khí CO2 để tái chế. Sáng kiến này nhằm ứng phó với cuộc chiến chống sự nóng lên toàn cầu.

Israel sử dụng khí cầu thu giữ khí CO2. Ảnh: Reuters

Hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp và công nghiệp đã phát thải khí CO2 – loại khí chính gây biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chính phủ và công ty đang gặp nhiều khó khăn trong việc loại bỏ khí CO2, bởi việc loại bỏ khí CO2 khỏi bầu khí quyển ở nhiệt độ tiêu chuẩn đòi hỏi quá nhiều năng lượng, dẫn đễn chi phí lớn.

Nhận thức rõ điều này, Phòng thí nghiệm High Hopes tại Israel đã xây dựng một hệ thống thu giữ carbon ở khoảng cách gần 15km so với mặt đất, nơi mà chúng gần như đông đặc. Giám đốc điều hành Phòng thí nghiệm High Hopes, Nadav Mansdorf cho biết: “Việc thu giữ khí gas rất dễ dàng khi khí này gần đóng băng. Carbon đóng băng ở nhiệt độ âm 80 độ C và nơi duy nhất chúng ta có thể tìm thấy carbon ở nhiệt độ gần bằng nhiệt độ đó là nơi cách đầu chúng ta 15km”.

Công ty khởi nghiệp đã thử nghiệm hệ thống trên quy mô nhỏ. Những khí cầu được bơm căng rồi được thả lên trời với một chiếc hộp đóng vai trò là thiết bị thu giữ CO2 được gắn bên dưới. CO2 đông lạnh sau khi được thu giữ sẽ được tách ra khỏi không khí để đưa trở lại Trái Đất. Sau đó, khí thải này có thể được tái chế.

Công ty trên đặt mục tiêu tạo ra những khí cầu bay lớn hơn trong vòng 2 năm, mỗi khí cầu có thể thu giữ 1 tấn CO2 mỗi ngày trong khí quyển với chi phí chưa đến 100 USD, thấp hơn nhiều so với chi phí vận hành các cơ sở trên mặt đất hiện nay.

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Ứng dụng tàu vũ trụ đo hàm lượng carbon rừng

Các nhà khoa học châu Âu đang xây dựng bản đồ 3D đo hàm lượng carbon tại các khu rừng xa xôi và khó tiếp cận bằng cách ứng dụng tàu vũ trụ.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.