Dự báo thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù

Hoài Thu| 08/02/2023 06:48

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2-3, trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

tai-xuong.jpeg
Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/2:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ; riêng khu vực Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 8/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn và sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO