Đồng bào Công giáo huyện Xuân Trường tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Lưu Nguyên Sơn | 14/06/2021, 15:47

(TN&MT) - Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, thời gian qua, đồng bào Công giáo huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo tích cực phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa xã hội, góp phần hiện thực hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao ở mỗi địa phương.

Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có trên 19 vạn dân, trong đó có khoảng 29% dân số là đồng bào Công giáo; một số xã tỷ lệ đồng bào Công giáo đông như: Xuân Ngọc 92%, Xuân Tiến 87%, Xuân Phương 73%, Thọ Nghiệp 54%... Toàn huyện hiện có 385 đảng viên gốc giáo, trong đó có 8 chi bộ 100% đảng viên là người Công giáo.

Kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Những năm qua, nhiều giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện Xuân Trường đã tích cực vận động bà con giáo dân chung sức đồng lòng cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, mở rộng đường giao thông thôn xóm, xây dựng các khu vui chơi, giải trí, luyện tập thể thao. Đồng thời, tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi thâm canh tăng năng suất; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề thương mại, dịch vụ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều gia đình Công giáo đã mạnh dạn đầu tư máy móc, tích tụ ruộng đất tập trung sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn; chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, bà con giáo dân huyện Xuân Trường tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ, “Sống tốt đời, đẹp đạo”… gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”…  Đến nay, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được công nhận xã đạt chuẩn NTM; các xã Xuân Hòa, Xuân Kiên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

Với những thành tựu và kinh nghiệm đã có, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân và bà con giáo dân, huyện Xuân Trường phấn đấu đến năm 2023, có 100% các xã, thị trấn đạt NTM nâng cao; năm 2025 huyện được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và có ít nhất 70% thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO