Đà Nẵng: Tuyên dương, khen thưởng 184 học sinh giỏi xuất sắc toàn diện năm học 2019 - 2020

Phạm Yến| 14/07/2020 17:03

(TN&MT) - Ngày 14/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi và Trao giải “Học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2019 – 2020.

Tuyên dương, khen thưởng cho học sinh giỏi xuất sắc toàn diện năm học 2019 – 2020

Theo đó, ngoài 35 học sinh mầm non xuất sắc của các quận, huyện và 45 em đại diện cho các học sinh là con liệt sĩ, thương binh, gia đình nghèo - vượt khó, học sinh khuyết tật đã phấn đấu trở thành những học sinh giỏi được tuyên dương khen thưởng, còn có 184 gương mặt tiêu biểu, vinh dự nhận giải thưởng “Học sinh giỏi xuất sắc toàn diện tiêu biểu” năm học 2019 - 2020. Đây là phần thuởng của Hội Khuyến học và Sở GDĐT thành phố nhằm khen tặng và động viên các em học sinh tiểu học, THCS, THPT, và trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố đã phần đấu học tặp và rèn luyện đạt kết quả toàn diện.

Năm học 2019 - 2020, ngành GDĐT Đà Nẵng đã xây dựng nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác quản lý và dạy học; trong đó, có giải pháp về tuyển chọn, bồi duỡng, tập huấn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp. So với những năm học trước, số lượng cuộc thi năm nay không nhiều, nhưng mỗi cuộc thi đều nhận được sự đầu tư nghiêm túc và tham gia tích cực của thầy và trò các đơn vị, trường học.

Tại Kì thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 THPT có 2.745 học sinh đạt giải, tỉ lệ 68,8%. Trong đó, 395 giải Nhất, 526 giải Nhì, 816 giải Ba, và 972 giải Khuyến khích. Đối với khối giáo dục thường xuyên có 344 học sinh đạt giải, tỉ lệ đạt giải 78,36%. Trong đó, 69 giải Nhất, 98 giải Nhì, 120 giải Ba, 57 giải Khuyến khích.

Nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thục tiễn, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố đã thu hút đông đảo các em học sinh trung học với nhiều dự án đuợc đánh giá cao hơn năm trước. Ban Tổ chức đã trao 10 giải Nhất, 18 giải Nhì, 21 giải Ba và 30 giải Tư cho các dự án xuất sắc nhất.

Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ XXIII đã thu hút 519 lược học sinh tham gia ở cả 3 phần thi. Các sản phẩm phần mềm hầu hết tập trung xoay quanh những vấn đề bảo vệ môi trường, lập trình, hỗ trợ các trường học về quản lí và học tập… Kết quả: cấp tiểu học có 111/222 thí sinh đạt giải (tỷ lệ 50%); bậc THCS có 100/163 thí sinh đạt giải (tỷ lệ 61,3%), và bậc THPT có 90/134 thí sinh đạt giải (tỷ lệ 67,1 %).

Đối với các kì thi cấp quốc gia, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2020 do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức với chủ đề “Hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thể giới chúng ta đang sống”, học sinh của Đà Nẵng đạt được 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích.

Tại Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia năm nay, Đà Nẵng có 03 Dự án được Ban Tổ chức đánh giá cao cả về tính nhân văn và sự sáng tạo. Trong đó, nổi bật là dự án đạt giải Nhì của các em Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn về Công cụ chẩn đoán khả năng mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 có 45 học sinh đạt giải/61 học sinh dự thi. Trong đó có: 06 giải Nhì, 17 giải Ba và 22 giải Khuyến khích.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, với sự chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã hoàn thành kế hoạch dạy học và đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong năm học 2019 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tuyên dương, khen thưởng 184 học sinh giỏi xuất sắc toàn diện năm học 2019 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO